Đoàn công tác của Trung tâm hợp tác Châu Âu thuộc Trường Đại học Tôn Đức Thắng làm việc tại tỉnh

Ngày 26/9, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Trung tâm hợp tác Châu Âu thuộc Trường Đại học Tôn Đức Thắng gồm đại diện lãnh đạo Trường Đại học Kỹ thuật OSTRAVA, Đại học TOMAS BATA, Tập đoàn BR GROUP (Cộng hoà Séc ) để tìm kiếm cơ hội hợp tác các lĩnh vực về đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh. Tham dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã giới thiệu thông tin tổng quan về điều kiện tự nhiên, tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và cho biết, hiện nay Ninh Thuận đang áp dụng chính sách đầu tư vào tỉnh theo hướng đảm bảo quyền lợi tốt nhất, thủ tục hành chính thuận tiện nhất, đơn giản nhất cho các nhà đầu tư có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, bày tỏ mong muốn tập đoàn BR Group sẽ có những đề xuất dự án cụ thể đầu tư tại Ninh Thuận và mong rằng chuyến đi lần này sẽ mở đầu cho sự hợp tác phát triển của hai địa phương; tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư đến từ Cộng hòa Séc tìm hiểu và đầu tư vào Ninh Thuận trong thời gian tới.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Trung tâm hợp tác Châu Âu thuộc Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện đoàn công tác bày tỏ ấn tượng với những tiềm năng lợi thế của Ninh Thuận, nhất là việc sở hữu bờ biển dài; đồng thời nhận thấy tỉnh có một số dự án kêu gọi phù hợp với tầm nhìn của tập đoàn BR Group, nhất là đầu tư vào các khu nghỉ dưỡng và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Trường Đại học kỹ thuật Ostrava và Đại học Tomas Bata cũng bày tỏ mong muốn được hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trên các lĩnh vực cơ khí, kinh tế, điện - khoa học máy tính, xây dựng…, từ đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.