Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đồng hành cùng sự kiện văn hóa và xúc tiến, quảng bá du lịch tại Hà Nội

Hưởng ứng chuỗi hoạt động tại sự kiện “Ngày Văn hóa - Du lịch Ninh Thuận và Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận” do tỉnh ta tổ chức từ ngày 30/9 đến 2/10/2022 tại Hà Nội, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã tích cực chuẩn bị các điều kiện và đồng hành cùng với tỉnh tham gia sự kiện quan trọng này.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, cho biết, đến nay, các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp, hội viên trên địa bàn tỉnh đã đăng ký tham gia 20 gian hàng, trong đó có 5 gian hàng trực thuộc Hội để trưng bày các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc thù; giới thiệu sản phẩm du lịch, dịch vụ khách sạn, ẩm thực; sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; sản phẩm công nghệ đổi mới sáng tạo tại “Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận” và sự kiện “Ngày Văn hóa - Du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội” năm 2022... Nhìn chung, các hội viên tham gia đều rất phấn khởi, hăng hái chuẩn bị sẵn sàng ra Hà Nội để trình diễn các sản phẩm đặc thù của tỉnh. Tham gia sự kiện lần này, các hội viên đảm bảo cung cấp đủ số lượng, chất lượng sản phẩm, ghi nhãn hàng hóa theo quy định để trưng bày trong 3 ngày diễn ra sự kiện. Các đơn vị chú trọng thiết kế hình ảnh sản phẩm trên background bắt mắt; bố trí sản phẩm dùng thử tại gian hàng không hạn chế số lượng; tuyển chọn nhân sự tham gia tại gian trưng bày sử dụng trang phục gọn gàng, lịch sự, am hiểu về sản phẩm để giới thiệu cho khách hàng, đại biểu tham quan biết về tiềm năng, lợi thế, sự khác biệt, sản phẩm đặc thù của vùng đất đặc hữu chỉ có ở Ninh Thuận...

Các sản phẩm OCOP của tỉnh được người dân tin dùng.

Ông Nguyễn Văn Thứ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn GC Food (Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt), cho biết, Công ty đã đầu tư hơn 100 ha trồng nha đam tại Ninh Thuận, sản xuất nha đam theo dây chuyền hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế, với công suất nhà máy trên 100 tấn nguyên liệu mỗi ngày. Khi nghe thông tin “Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch tại Hà Nội”, chúng tôi rất phấn khởi, đăng ký tham gia giới thiệu, trưng bày các sản phẩm mới sản xuất, chế biến từ cây nha đam bảo đảm chất lượng, an toàn, có lợi cho sức khỏe của người tiêu dùng, đạt chứng nhận OCOP tiềm năng 5 sao của tỉnh như: Nha đam hương lá dứa, hương vải, hương yến, sệt vị chanh dây, nha đam sệt vị dâu, nha đam sệt vị yến...

Sản phẩm nha đam đạt chứng nhận OCOP tiềm năng 5 sao của Công ty Cổ phần Cánh đồng Việt cung được người dân tin dùng. Ảnh: Văn Nỷ

Còn anh Trịnh Nguyễn Đoàn, hội viên, đại diện nước mắm Quang Minh ở Cà Ná (Thuận Nam) cũng rất phấn khởi khi được Hội mời tham gia sự kiện này. Anh chia sẻ, gia đình đã có hơn 30 năm kinh nghiệm làm nghề nước mắm truyền thống, với phương pháp ủ chượp gia truyền, gia đình đã tạo ra những giọt nước mắm nguyên chất, thơm ngon, bảo đảm an toàn thực phẩm, đạt chứng nhận OCOP 3 sao của tỉnh, đã cung cấp trên thị trường trong và ngoài tỉnh hàng triệu lít nước mắm mỗi năm. Lần đầu tiên tham gia sự kiện quan trọng này, tôi có thêm cơ hội giới thiệu hình ảnh, sản phẩm đặc trưng của làng nghề nước mắm Cà Ná nổi tiếng hàng trăm năm qua và mong muốn tìm kiếm đối tác, nhà phân phối để mở rộng thị trường phục vụ khách tiêu dùng trong cả nước.

Sản phẩm nước mắm Quang Minh ở Cà Ná (Thuận Nam) đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao tiêu thụ mạnh trên thị trường. Ảnh: Văn Miên

Đối với anh Đặng Dương, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Sao Kim Ninh Thuận vui mừng cho biết, hiện tại Công ty cơ bản chuẩn bị đầy đủ về sản phẩm, phương thức trình bày và các hoạt động bên lề hội nghị. Chúng tôi lựa chọn các sản phẩm đặc thù, đặc trưng, đạt OCOP 3 sao hoặc 4 sao và sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh nhà theo đúng tinh thần của Ban Tổ chức để tham gia trưng bày, kết nối giao thương với các tỉnh, thành phố trên cả nước...

Với tâm thế chủ động, sẵn sàng của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh trong việc đồng hành cùng với tỉnh tham gia sự kiện “Ngày Văn hóa - Du lịch Ninh Thuận và Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội”, qua đó góp phần phát huy vai trò, thế mạnh trong việc liên kết phát triển văn hóa và du lịch của các địa phương trong tỉnh; từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Tham gia sự kiện “Ngày Văn hóa - Du lịch Ninh Thuận và Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội”, đồng thời tạo sự gắn kết bền chặt với Hà Nội và các tỉnh phía Bắc để tìm đầu ra, kết nối cung - cầu, tiêu thụ cho các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc thù của tỉnh tại thị trường trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài trong tương lai gần.