Đại hội Đại biểu cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh, nhiệm kỳ 2022- 2027

Ngày 17-8, tại Tp. Phan Rang- Tháp Chàm, Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027. Đến dự có các đồng chí: Chamaleá Thị Thủy, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Thị Minh Thu, Vụ trưởng Vụ Tín ngưỡng và các Tôn giáo khác thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ; lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố.

Theo báo cáo, toàn tỉnh hiện có khoảng 3.000 tín đồ Hồi giáo Islam sinh hoạt tín ngưỡng tại 4 thánh đường. Trong nhiệm kỳ qua, Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh đã hướng dẫn, chỉ đạo Ban Hakem các khu vực hoạt động tôn giáo đúng tôn chỉ, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Các chức sắc và tín đồ Hồi giáo Islam tích cực sản xuất, kinh doanh, phòng chống dịch COVID-19, góp phần phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Đồng chí Chamaleá Thị Thủy , Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh.

Trong nhiệm kỳ tới, Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động; tăng cường xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực tham gia thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; huy động các nguồn lực chăm lo tốt công tác từ thiện xã hội; vận động tín đồ giúp nhau sản xuất- kinh doanh, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đại hội suy cử 13 đại biểu vào Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027; ông Thành Thanh Tâm tiếp tục được cử làm Trưởng ban đại diện.

Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh nhiệm kỳ 2022- 2027 ra mắt Đại hội.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2017-2022; Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng Bằng khen cho 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.