Đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân vụ cháy nhà

Sau hơn 24 giờ nỗ lực dập lửa, tìm kiếm, khoảng 10 giờ sáng ngày 14-8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân mắc kẹt trong vụ cháy căn nhà số 4/15A, đường Trần Quốc Thảo, khu phố 1, phường Đài Sơn, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm.

Nạn nhân được xác định là chị Đặng Thị Hà, sinh năm1989 cùng 2 con nhỏ là Đặng Gia Bảo, sinh năm 2018 và Đặng Gia Long, sinh năm 2021. Địa điểm nạn nhân được phát hiện, tìm thấy ở tầng trệt căn nhà, nằm sâu trong đống hàng hóa đổ nát. Để tìm kiếm được thi thể của 3 nạn nhân, cả đêm qua và sáng nay, lực lượng chức năng, cấp ủy chính quyền địa phương Tp.Phan Rang – Tháp Chàm và Công an tỉnh Ninh Thuận đã huy động gần 250 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ đến hiện trường để đào bới, vận chuyển đưa hàng tấn hàng hóa bị cháy ra ngoài. Thi thể của 3 nạn nhân ngay sau đó đã được xe cứu thương trở về Bệnh viện Đa khoa tỉnh làm công tác giám định và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Riêng hiện trường vụ cháy vẫn được lực lượng chức năng tiếp tục bảo vệ, thu dọn và khám nghiệm hiện trường để điều tra xác định nguyên nhân xảy ra vụ cháy.

Lực lượng chức năng đưa nạn nhân ra ngoài.

Được biết, UBND Tp.Phan Rang – Tháp Chàm đã quyết định hỗ trợ gia đình nạn nhân 114 triệu đồng.