Quán triệt nội dung kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ, trí thức

Ngày 21-4, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng (khóa XIII) cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản Trung ương và địa phương; Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Thuận có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo ban biên tập, trưởng, phó các phòng, ban chuyên môn, biên tập viên các cơ quan báo chí của tỉnh; lãnh đạo, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Ninh Thuận.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được GS.TS Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng khoa học cơ quan Đảng Trung ương truyền đạt, giới thiệu những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25-10-2021 của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về 19 điều đảng viên không được làm.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, trên cơ sở những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong Kết luận số 21 và Quy định số 37 đã được nghiên cứu, học tập, quán triệt tại hội nghị, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản chủ động lựa chọn, xây dựng đề tài, tăng cường các tuyến tin, bài, phóng sự tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương (khóa XIII). Chủ động tuyên truyền, định hướng dư luận, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kịp thời phát hiện, đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch, những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng... Qua đó, nhằm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.