Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiểm tra, giám sát thực hiện các chương trình an sinh xã hội tại huyện Bác Ái

Ngày 26-1, đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện các chương trình an sinh xã hội, chăm sóc, hỗ trợ hộ nghèo, gia đình khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại xã Phước Hòa và Phước Bình (Bác Ái).

Theo báo cáo tại buổi làm việc với 2 địa phương, công tác quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân ở các địa phương nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 được thực hiện hiệu quả, đúng đối tượng, kịp thời các chế độ, chính sách đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, từ nguồn quà của Trung ương, của tỉnh, huyện, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp hỗ trợ, xã Phước Hòa đã tiếp nhận và phân bổ gần 1.000 suất quà cho các đối tượng thụ hưởng; tiếp nhận và cấp phát gạo của Chính phủ cho hộ nghèo, cận nghèo 16.830 kg/1.122 nhân khẩu (15kg/ nhân khẩu). Đối với xã Phước Bình, địa phương đã tiếp nhận và phân bổ hơn 1.200 suất quà; cấp phát 33.405 kg gạo/2.227 nhân khẩu; nghiệm thu và đưa vào sử dụng 25 căn nhà “Đại đoàn kết” cho người nghèo dịp Tết…

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm, chúc Tết hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Phước Hòa ( Bác Ái).

Phát biểu tại buổi làm việc với 2 địa phương, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các địa phương trong thực hiện các chương trình an sinh xã hội, chăm sóc, hỗ trợ hộ nghèo, gia đình khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Thời gian tới, đồng chí đề nghị 2 địa phương cần quán triệt tinh thần “Không để ai không có Tết” đặc biệt là quan tâm, đảm bảo công tác hỗ trợ Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình khó khăn chu đáo, hiệu quả và tập trung công tác giảm nghèo bền vững; phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chia sẻ, giúp đỡ, cùng nhau vượt qua khó khăn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội của địa phương. Tiếp tục bám sát các chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch của Trung ương, UBND tỉnh, triển khai thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19…

Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đi thăm, chúc Tết các hộ gia đình trên địa bàn 2 xã Phước Hòa và Phước Bình (Bác Ái).

* Chiều cùng ngày, đoàn tiếp tục làm việc với xã Ma Nới (Ninh Sơn) về thực hiện các chương trình an sinh xã hội, chăm sóc, hỗ trợ hộ nghèo, gia đình khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm việc với xã Phước Hòa (Bác Ái).