Thị trường lịch năm 2022: Giá giảm, sức mua vẫn chậm

Năm 2022 cận kề cũng là lúc thị trường lịch vào mùa. Năm nay, mặc dù các đơn vị sản xuất và phân phối lịch đã nỗ lực giảm giá để kích cầu tiêu dùng, nhưng đến nay, thị trường lịch vẫn khá trầm lắng, sức tiêu thụ vẫn đang rất chậm.

Tại các nhà sách trên địa bàn Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, lịch 2022 được bày trí ở những vị trí đắc địa. Theo quan sát của phóng viên, các mẫu lịch 2022 được đầu tư công phu từ hình thức đến nội dung với các chủ đề mang đậm nét văn hóa Việt như: Việt Nam thịnh vượng, lễ hội văn hóa Việt, làng nghề Việt, tinh hoa Việt Nam... góp phần quảng bá những danh lam thắng cảnh, nét văn hóa truyền thống của người Việt. Mặc dù dịch COVID-19 khiến giá nguyên liệu sản xuất lịch, đặc biệt là mặt hàng giấy in tăng 10-15%, nhưng các nhà sản xuất lịch vẫn giữ nguyên giá bán như năm trước. Hiện các loại bloc đại giá từ 70.000-95.000 đồng, cao nhất là bloc siêu cực đại đặc biệt từ 600.000-750.000 đồng/bloc. Với mẫu lịch treo tường loại 1 tờ giá từ 13.000-27.000 đồng; lịch treo tường đóng lò xo bộ 5 tờ, 7 tờ có giá từ 32.000-42.000 đồng/cuốn; lịch để bàn từ 26.000-37.000 đồng/sản phẩm...

Người tiêu dùng chọn mua lịch Tết 2022 tại Nhà sách Fahasa Phan Rang.

Để kích cầu tiêu dùng, nhiều nhà sách trên địa bàn tỉnh còn chạy chương trình giảm giá 20-30% cho các loại lịch 2022; nhiều đại lý còn giảm giá sâu, chiết khấu cao cho khách hàng nếu đặt mua số lượng lớn. Song, sức mua lịch đến thời điểm hiện tại còn khá chậm. Anh Hán Đàng Thành Trung, Cửa hàng trưởng Fahasa Phan Rang lý giải: So với thời điểm này năm trước, năm nay thị trường lịch giảm đến 60%. Nguyên nhân là do dịch COVID-19 khiến người dân và doanh nghiệp vẫn đang có tâm lý “thắt chặt hầu bao”, hạn chế mua sản phẩm không quá thiết yếu. Một số doanh nghiệp kinh doanh cũng không đặt lịch làm quà tặng khách hàng, đối tác trong dịp cuối năm mà chuyển sang quà tặng khác thiết thực hơn. Thêm vào đó, sự phát triển của công nghệ thông tin, các phương tiện điện tử hiện đại như điện thoại thông minh, máy tính bảng, đồng hồ... tích hợp phần mềm xem lịch cũng là những lý do khiến lịch giấy ít được quan tâm.

Còn khoảng 1 tháng nữa là đến tết Dương lịch 2022, nhiều chủ cơ sở kinh doanh lịch trên địa bàn tỉnh hy vọng việc tiêu thụ mặt hàng này sẽ dần sôi động hơn.