Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy gửi thư chúc mừng cộng đồng các doanh nghiệp, doanh nhân

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/1945 - 13/10/2021), thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi trân trọng gửi đến toàn thể cộng đồng các doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Những năm qua, cộng đồng các doanh nghiệp, doanh nhân luôn phát huy truyền thống tốt đẹp, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tích, từng bước xây dựng thương hiệu và phát triển doanh nghiệp, đóng góp ngân sách, tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Từ đầu năm 2021 đến nay, đại dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trước những khó khăn, thách thức đó, các doanh nhân trong tỉnh đã phát huy tự lực, tự cường, kịp thời nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức để duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, các doanh nhân đã tích cực hỗ trợ, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, Nhân dân trong tỉnh làm tốt công tác an sinh xã hội và phòng, chống dịch COVID-19...; qua đó đã để lại những tình cảm và ấn tượng tốt đẹp trong Nhân dân.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận trân trọng ghi nhận và biểu dương những thành tích, đóng góp quan trọng của cộng đồng các doanh nghiệp, doanh nhân vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội cũng như trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh trong suốt thời gian qua.

Trước yêu cầu phát triển trong tình hình mới, nhất là đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tôi tin tưởng và mong rằng các doanh nghiệp, doanh nhân sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức, chung lòng, phát huy bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên; chủ động, đổi mới, sáng tạo, đi đầu trong chuyển đổi số, nỗ lực trong tái cơ cấu doanh nghiệp, bám sát các chủ trương, định hướng phát triển của trung ương và của tỉnh để xây dựng chiến lược sản xuất, kinh doanh phù hợp, sớm khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả với dịch COVID-19. Đồng thời, tiếp tục quan tâm tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội và công tác phòng, chống dịch tại địa phương trong thời gian tới.

Đảng bộ, chính quyền tỉnh Ninh Thuận thấu hiểu, chia sẻ, lắng nghe và sẽ luôn đồng hành, có các giải pháp để hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, doanh nhân vượt qua khó khăn, nhanh chóng phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, bình đẳng để doanh nghiệp phát triển và hội nhập quốc tế.

Một lần nữa, kính chúc cộng đồng các doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc, phát huy khí chất và truyền thống “Tâm - Tài - Trí - Tín”, tiếp tục đạt được nhiều thành công và không ngừng lớn mạnh; cùng chung tay xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.

Chào thân ái!