Thầy giáo Phan Công Trịnh: Gương điển hình trong học tập và làm theo Bác

Với vai trò là Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THCS-THPT Nguyễn Văn Linh (Thuận Nam), thầy giáo Phan Công Trịnh (ảnh) luôn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong việc nêu gương, tận tâm, tận lực với công việc được giao. Đồng thời, đề ra nhiều sáng kiến, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) thế hệ trẻ tại địa phương.

Năm 1999, thầy giáo Phan Công Trịnh tốt nghiệp Đại học Sư phạm mang theo tinh thần nhiệt huyết, sức trẻ của sinh viên mới ra trường, mong muốn trở về địa phương truyền thụ kiến thức cho các em học sinh (HS) tỉnh nhà. Điều đó trở thành hiện thực, khi thầy giáo Trịnh được tuyển dụng vào Trường THPT Nguyễn Huệ (Ninh Phước). Đây là điểm trường đầu tiên thầy giáo Trịnh làm Bí thư Đoàn trường 9 năm. Năm 2008, được chuyển về Trường THPT Nguyễn Văn Linh công tác 13 năm. Đến năm 2019, Trường THCS Phan Chu Trinh và Trường THPT Nguyễn Văn Linh sáp nhập theo chủ trương của tỉnh, trở thành trường liên cấp THCS-THPT Nguyễn Văn Linh, hiện có 39 cán bộ, giáo viên đảm nhận giảng dạy 15 lớp, với 496 HS.

Qua quá trình phấn đấu rèn luyện, với bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, năng lực chuyên môn vững vàng, thầy giáo Trịnh vinh dự được cấp trên giao nhiệm vụ làm Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng phụ trách, làm đầu tàu định hướng các hoạt động quản lý, giáo dục trong nhà trường cho đến nay.

Thầy giáo Trịnh chia sẻ, thời gian đầu đảm nhận nhiệm vụ mới tại Trường THCS-THPT Nguyễn Văn Linh còn nhiều khó khăn, thách thức như: Đội ngũ giáo viên nhà trường còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy. Chất lượng tuyển sinh đầu vào thấp, nên tỷ lệ HS có học lực yếu, hạnh kiểm trung bình tương đối cao. Đa số HS là con em nông dân, nhiều phụ huynh chưa quan tâm đến việc học tập của con em mình cùng với cơ sở vật chất nhà trường còn thiếu thốn. Trước thực trạng đó, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Sở GD&ĐT và cấp ủy, chính quyền huyện Thuận Nam cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của bản thân đã tích cực chỉ đạo kiểm tra, đề ra nhiều giải pháp trong đổi mới phương pháp giảng dạy, nhất là ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng dạy học. Nhờ đó, hằng năm, tỷ lệ HS có học lực yếu giảm dần. Chất lượng giáo dục mũi nhọn cũng được ghi nhận đáng kể: Kết quả cụ thể, giai đoạn 2017-2010 có 6 HS giỏi cấp tỉnh; tỷ lệ HS đỗ đại học, cao đẳng hằng năm là 42,5%; năm học 2017-2018 và 2018-2019 trường đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

Điều đáng ghi nhận, thầy giáo Trịnh còn đi đầu trong phong trào viết đề tài sáng kiến - nghiên cứu khoa học ứng dụng của trường. Trong 5 năm (2016-2021), đã có 3 đề tài sáng kiến, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cấp ngành được Sở GD&ĐT đánh giá có hiệu quả và 3 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Đặc biệt từ tấm gương học tập và làm theo Bác của thầy giáo Trịnh đã tạo sự lan tỏa trong trường, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: Thầy giáo Quảng Thành Vương Quốc, Từ Trung Tiến, cô giáo Nguyễn Thị Hương Xuân nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Em Đỗ Thị Anh Thư, Nguyễn Thị Thu Thảo, Nguyễn Võ Trường Thảo là những HS nghèo vượt khó đoạt giải Ba kỳ thi chọn HS giỏi cấp tỉnh, có 1 sản phẩm đoạt giải Ba cấp tỉnh trong kỳ thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên - nhi đồng...

Với những thành tích đã đạt được, thầy giáo Phan Công Trịnh được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen vì có nhiều đổi mới sáng tạo trong hoạt động dạy và học năm học 2018-2019; UBND huyện Thuận Nam tặng Giấy khen trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh năm 2019, 2020.