Ý kiến tâm huyết và kỳ vọng của cử tri

LTS: Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 - Ngày hội lớn của toàn dân tộc đang đến gần cũng là lúc mỗi cử tri tập trung tìm hiểu, nghiên cứu để bầu chọn những người ứng cử có đủ đức, đủ tài, tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình tại Quốc hội và HĐND các cấp. Trước thềm bầu cử, Báo Ninh Thuận trân trọng ghi lại những ý kiến tâm huyết và kỳ vọng của cử tri gửi tới các đại biểu trúng cử trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Văn Công An, cán bộ hưu trí phường Phước Mỹ (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm), nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Tỉnh ủy:

Trước đây, tôi đã có 23 năm là đại biểu HĐND tỉnh nên hiểu rõ để làm tròn vai trò, chức trách của đại biểu dân cử, kể cả đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nói chung, là điều không dễ dàng. Khác với làm cán bộ chuyên môn, làm đại biểu thì phải có tâm lo cho dân, đồng thời phải có năng lực lắng nghe, tiếp cận, giải quyết các yêu cầu chính đáng của dân. Vì vậy, tôi mong các đại biểu khi trúng cử phải luôn gắn bó mật thiết với dân, phản ánh trung thực ý kiến bức xúc của Nhân dân chứ đừng thể hiện theo quan điểm cá nhân; phải đổi mới phương thức hoạt động sao cho chuyên nghiệp, hiệu quả hơn, tạo niềm tin cho người dân gửi gắm tâm tư, nguyện vọng và đóng góp ý kiến xây dựng tỉnh nhà, đất nước.

Anh Đoàn Hữu Hoan, Bí thư Huyện đoàn Thuận Bắc:

Cùng với cử tri cả nước, trong tỉnh, cử tri huyện Thuận Bắc đang rất háo hức, mong đến ngày để tự mình cầm lá phiếu, lựa chọn những ứng cử viên đủ đức, đủ tài đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân để bầu vào đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Là một cử tri đại diện cho thanh niên huyện nhà, tôi mong rằng các ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ phát huy hết trách nhiệm của người đại biểu dân cử, nắm bắt tâm tư và phản ánh kịp thời mọi ý kiến, nguyện vọng của người dân đến diễn đàn Quốc hội, các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết những vấn đề bức xúc thực tế ở cơ sở. Cùng với đó, quan tâm nhiều hơn nữa các chính sách dành cho thanh niên, ưu tiên nguồn vốn phát triển sản xuất; tạo sân chơi bổ ích cho thanh thiếu niên, nhi đồng có điều kiện phát triển toàn diện.

Đại úy Nguyễn Vương Lân, Trợ lý tuyên huấn, Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh):

Qua theo dõi và tìm hiểu thông tin về các ứng viên niêm yết tại trụ sở cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Tổ bầu cử số 11, phường Phước Mỹ (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm), tôi nhận thấy, nhiệm kỳ này có nhiều ứng viên trẻ tuổi, đại diện cho nhiều thành phần, dân tộc trong tỉnh tham gia ứng cử. Tôi mong những ứng viên được Nhân dân tín nhiệm bầu vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ này, sẽ đem hết khả năng và tâm huyết để phục vụ đất nước, phục vụ Nhân dân; thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình, quan tâm đến tất cả các lĩnh vực trong xã hội; trong đó, có lĩnh vực công tác quốc phòng - an ninh. Trong ngày bầu cử sắp tới, tôi sẽ nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, trách nhiệm, lựa chọn, bầu ra những vị đại biểu thực sự có tâm, có tầm với mong muốn họ sẽ là những người đưa đất nước, địa phương ngày càng phát triển, đời sống của người dân ngày càng được ấm no, tự do và hạnh phúc, nhất là phấn đấu đạt được 3 mục tiêu cụ thể mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định trong đại hội vừa qua.

Cả sư Hán Văn Dậu, thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu (Ninh Phước):

Cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 23-5 là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của toàn dân. Với trách nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng chức sắc Chăm Bàlamôn, tôi vận động bà con tích cực tham gia bầu cử, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những ứng cử viên đủ đức, đủ tài tiêu biểu bầu vào cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở trung ương và địa phương. Đồng thời vận động bà con tích cực tham gia cùng chính quyền địa phương bảo vệ tuyệt đối an toàn công tác bầu cử ở các làng Chăm. Tôi tin rằng các ứng cử viên trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, hết lòng hết sức chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc; huy động mọi nguồn lực giúp đồng bào các dân tộc phát triển đời sống ngày càng giàu mạnh. Các vị đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới tham gia mời gọi đầu tư khai thác có hiệu quả tiềm lực và lợi thế kinh tế địa phương, nâng cao các tiêu chí xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Ông Pinăng Thống, thôn Ma Oai, xã Phước Tiến (Bác Ái):

Trong những ngày qua, huyện Bác Ái đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Qua tiếp xúc, cử tri đánh giá cao năng lực công tác và chương trình hành động của các ứng cử viên. Cử tri kỳ vọng vào các đại biểu trúng cử trong nhiệm kỳ này làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình, phản ánh các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Quốc hội, các cơ quan, tổ chức; tham gia xây dựng các chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế miền núi. Đồng thời, mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND cần thực hiện đúng theo chương trình hành động đã đề ra; thường xuyên bám sát địa bàn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng người dân để có phản ánh đúng đắn những vấn đề cử tri địa phương quan tâm như: Xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, bảo đảm chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho người dân trên địa bàn huyện.

Ông Đạo Văn Báo, thôn Lương Tri, xã Nhơn Sơn (Ninh Sơn):

Hằng ngày, tôi và cử tri địa phương luôn theo dõi thông tin, tình hình bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng và được cán bộ thôn, xã tuyên truyền về ngày bầu cử 23-5. Xác định việc bầu cử không chỉ là quyền lợi mà còn là nghĩa vụ của cử tri, nên vào ngày bầu cử tôi sẽ tranh thủ sắp xếp công việc đồng án sớm để đi bầu; tìm hiểu thật kỹ tiểu sử của các ứng cử viên được niêm yết để lựa chọn những đại biểu có trình độ, năng lực, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của người dân. Là một cử tri trước thềm bầu cử, tôi mong muốn các đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nếu trúng cử phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân, sâu sát cơ sở, nắm được đặc thù từng địa phương; đồng thời phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri tới Quốc hội, HĐND các cấp; trên cương vị công tác của mình sẽ góp tiếng nói để cùng với Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp tìm ra giải pháp tích cực hơn trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nhất là việc tìm đầu ra ổn định cho nông sản, bình ổn giá cả thị trường.

Bà Hồ Thị Thanh Hương, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ khu phố 7, phường Phước Mỹ (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm):

Tôi luôn cập nhật và quan tâm những diễn biến về công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh nhà trên nhiều kênh thông tin đại chúng. Với sự chuẩn bị chu đáo của các cấp ủy, chính quyền, tôi tin tưởng cuộc bầu cử sẽ diễn ra thành công. Mong rằng những người trúng cử sẽ giữ đúng lời hứa trong chương trình hành động, luôn gần gũi và lắng nghe những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân gửi gắm, từ đó phản ánh kịp thời lên các cấp, ngành có thẩm quyền giải quyết.

Ông Trần Văn Đồng, thôn Sơn Hải 2, xã Phước Dinh (Thuận Nam):

Ngay từ khi danh sách các ứng cử viên được niêm yết, tôi đã dành thời gian tìm hiểu kỹ thông tin, háo hức chờ đến ngày cầm lá phiếu thực hiện quyền công dân của mình. Tôi mong rằng, sau thành công của ngày hội non sông, các đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp khóa mới sẽ luôn giữ mối quan hệ mật thiết với Nhân dân, quan tâm, lắng nghe ý kiến của cử tri, đề xuất các giải pháp khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế biển. Đồng thời, tham gia xây dựng các chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản, thu hút đầu tư phát triển du lịch.