Phụ nữ Tp. Phan Rang - Tháp Chàm : Phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái”giúp đỡ hội viên nghèo

Phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái” giúp đỡ hội viên, phụ nữ (HVPN), nhất là những chị có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Tp. Phan Rang - Tháp Chàm đã triển khai, nhân rộng nhiều mô hình, hoạt động, mang lại kết quả rất đáng ghi nhận.

Toàn Hội hiện có trên 23.500 hội viên sinh hoạt tại 19 hội cơ sở. Phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái”, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, cùng với việc tín chấp, tạo điều kiện cho HVPN vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ “Hỗ trợ phụ nữ phát triển” tỉnh, các cấp Hội từ thành phố đến cơ sở vận động chị em duy trì, triển khai có hiệu quả các mô hình: “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Góp vốn xoay vòng”, “Tiết kiệm mùa Xuân”, “Tiết kiệm 5.000 đồng”… nhằm hỗ trợ nhau về vốn, con giống, kinh nghiệm sản xuất. Đặc biệt, để HVPN có vốn làm ăn, chăn nuôi, buôn bán nhỏ, năm 2017 Hội thành lập Quỹ “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp/khởi sự kinh doanh” hằng năm vận động cán bộ, HVPN ủng hộ kinh phí hỗ trợ không hoàn lại cho hội viên. Trong năm 2020, từ nguồn Quỹ nói trên, Hội giải ngân số tiền 144 triệu đồng cho 36 chị vay với lãi suất thấp để phát triển kinh tế gia đình. Đối với Hội LHPN các phường, xã cũng đã huy động các nguồn vốn nội lực giúp HVPN khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Đơn cử như Hội LHPN phường Đô Vinh huy động vốn nội lực trong năm 2020 được 210 triệu đồng giúp 31 chị vay để phát triển kinh tế gia đình… Nhờ vậy, từ năm 2016 đến 2020, toàn Hội đã phối hợp giúp đỡ 86 gia đình do HVPN làm chủ hộ vươn lên thoát nghèo bền vững, nhiều gia đình HVPN đạt 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch”, gia đình văn hóa.

Không chỉ giúp nhau phát triển kinh tế, các cấp Hội LHPN thành phố còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai hiệu quả Cuộc vận động xây dựng nhà ở “Mái ấm tình thương”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, các hoạt động nhân đạo, từ thiện giúp đỡ người già, HVPN, học sinh (HS) có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Trong 5 năm (2015-2020), từ các nguồn vận động, toàn Hội đã giúp 9 HVPN nghèo, đơn thân, khuyết tật xây dựng nhà ở “Mái ấm tình thương” với số tiền 411 triệu đồng (trong đó, Quỹ Vì người nghèo thành phố hỗ trợ 120 triệu đồng); vận động, trao tặng gần 9.200 suất quà trị giá trên 2,4 tỷ đồng cho HVPN nghèo, khó khăn nhân các dịp lễ, tết; đề nghị Hội LHPN tỉnh trao tặng học bổng Nguyễn Thị Định cho 24 HS nghèo hiếu học với số tiền 23 triệu đồng. Dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, cơ quan Hội LHPN thành phố vận động, trao tặng 55 suất quà trị giá 11 triệu đồng cho HVPN có hoàn cảnh khó khăn; các Hội cơ sở vận động mạnh thường quân, doanh nghiệp trao tặng 825 suất quà trị giá trên 245 triệu đồng cho HVPN, gia đình chính sách, người già neo đơn, tàn tật. Các mô hình: “Hũ gạo tình thương”, “Bếp ăn từ thiện”, công tác tương thân, tương trợ, thăm hỏi ốm đau, ma chay, đỡ đầu gia đình chính sách, HVPN, HS có hoàn cảnh khó khăn… được các cấp Hội quan tâm, triển khai có hiệu quả, qua đó góp phần giúp những đối tượng yếu thế vươn lên trong cuộc sống, thắt chặt nghĩa tình làng xóm, thu hút đông đảo chị em tham gia sinh hoạt, công tác hội.

Từ việc triển khai hiệu quả các mô hình, phong trào “Tương thân, tương ái”, trên địa bàn thành phố xuất hiện nhiều tấm gương HVPN tiêu biểu, được các cấp Hội, chính quyền biểu dương, ghi nhận. Điển hình như bà Lê Thị Kim Liên, hội viên nòng cốt Chi hội Phụ nữ khu phố 5 (phường Phủ Hà) dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đã vận động người thân, nhà hảo tâm tặng 150 suất quà trị giá 82 triệu đồng cho HVPN, hộ nghèo, neo đơn, tàn tật tại địa phương; tặng 120 suất quà trị giá 24 triệu đồng cho HS có hoàn cảnh khó khăn và 2 suất quà trị giá 400 ngàn đồng cho thanh niên trúng tuyển lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự…; hay như chị Võ Thị Liêm Trinh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 2 (phường Đài Sơn) vận động mạnh thường quân tặng 20 suất quà (20kg gạo/suất) cho HVPN có hoàn cảnh khó khăn dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; vận động HVPN trong Chi hội duy trì mô hình “Hũ gạo tình thương” hằng tháng tặng 6 hộ HVPN khó khăn và trẻ em mồ côi 5kg gạo/hộ; duy trì đỡ đầu 1 gia đình chính sách, 1 tổ “Góp vốn xoay vòng” với 10 chị tham gia tiết kiệm mỗi tháng 5 triệu đồng để chị em có vốn buôn bán, chăn nuôi, giải quyết công việc gia đình…

Với việc triển khai đồng bộ nhiều mô hình, hoạt động thiết thực và quyết tâm cao, thời gian tới, Hội LHPN Tp. Phan Rang-Tháp Chàm sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả truyền thống “Tương thân, tương ái”, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.