Gia đình hiếu học tiêu biểu ở làng Chăm An Nhơn

Ông Thành Phấn (ảnh) nêu gương sáng người cao tuổi mẫu mực uy tín ở làng Chăm An Nhơn thuộc xã Xuân Hải (Ninh Hải). Hôm sớm gắn bó với đồng ruộng trồng lúa đạt năng suất cao dành dụm vốn liếng nuôi con cháu học hành thành đạt, tích cực góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp. Ông Thành Phấn được bà con trong thôn tôn vinh gia đình hiếu học, dòng họ biểu dương nêu gương sáng tiêu biểu tạo sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư.

Thầy giáo Thành Đổi, Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học thôn An Nhơn dẫn đường chúng tôi tới thăm gia đình ông Thành Phấn. Thầy Đổi nguyên Hiệu trưởng Trường TH Hộ Diêm, ông có trên ba chục năm dạy chữ cho nhiều thế hệ học sinh ở các xã Xuân Hải, Hộ Hải. Nay về nghỉ hưu nhưng thầy giáo Thành Đổi vẫn tâm huyết với sự nghiệp khuyến học, khuyến tài địa phương. Ông động viên bà con thôn xóm quyết tâm nuôi con ăn học ra trường có việc làm có thu nhập, chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp. Gặp chúng tôi đến thăm, ông Thành Phấn phấn khởi: “Gia đình tôi vinh dự được Ban Tôn giáo Chính phủ quan tâm thăm hỏi gởi quà chúc Tết Tân Sửu 2021 và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Hải tặng giấy khen có nhiều đóng góp trong thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2020. Đây là phần thưởng lớn lao, động viên bản thân tôi cùng gia đình tiếp tục phát huy vai trò người cao tuổi tham gia xây dựng phong trào gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học ở vùng đồng bào Chăm thôn An Nhơn”.

Hai vợ chồng cao tuổi sinh sống trong ngôi nhà cấp bốn xưa cũ, trong phòng khách treo rất nhiều giấy khen ghi nhận thành tích học tập, công tác của ông Thành Phấn và các con cháu. Trao đổi với ông, chúng tôi được biết cuộc sống vợ chồng dựa vào nguồn thu nhập chính từ 5,4 sào ruộng chủ động nước gieo trồng ba vụ lúa trên cánh đồng Bà Láp. Nhờ có sức khỏe tốt, ông hôm sớm bám đồng lội ruộng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào canh tác nên ruộng lúa đạt năng suất trung bình 7- 8 tạ/sào/vụ. Chỉ với chừng ấy ruộng, vợ chồng ông sớm hôm làm ăn cần kiệm nuôi người con trai út là Thành Sanh Phường tốt nghiệp Đại học Thủy sản Nha Trang. Sau khi nuôi con trai út tốt nghiệp đại học ra trường có việc làm ổn định, tuy đời sống kinh tế gia đình thuộc diện khó khăn nhưng ông mong muốn nuôi các cháu ăn học thành tài, học để thoát nghèo. Ông lần lượt nuôi bốn người cháu nội mồ côi ăn học đến nơi đến chốn là Báo Thị Trung Nhắn, tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giảng dạy tại Trường TH Khánh Nhơn; Báo Thị Hoàng Trường tốt nghiệp đại học sư phạm giảng dạy tại Trường THPT Tôn Đức Thắng; Báo Thị Kim Nhãn tốt nghiệp trung cấp y tế công tác tại Trường Mẫu giáo Phước Thành; Báo Ngọc Pháp tốt nghiệp đại học y dược có việc làm ổn định tại TP. Hồ Chí Minh. Cháu Pháp là cựu học sinh của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đoạt giải Nhì môn Sinh học tại kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh, năm học 2008- 2009.

Ông Thành Phấn chia sẻ: Tôi rất vui mừng khi nhìn thấy các cháu ngày càng trưởng thành trong nghề nghiệp được lãnh đạo đơn vị công tác tặng thưởng nhiều giấy khen, có cuộc sống gia đình hạnh phúc. Với vai trò Ủy viên Hội đồng Sư cả Bà ni tỉnh Ninh Thuận và Trưởng Ban Phong tục chùa Bà ni thôn An Nhơn, bản thân tôi tiếp tục phát huy vai trò người cao tuổi tích cực tham gia xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài dòng họ. Đồng thời vận động bà con thôn xóm chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng An Nhơn trở thành khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu của xã Xuân Hải.