Siết chặt công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 đối với 7 trường hợp trên, CDC tỉnh đã tiến hành rà soát, khoang vùng đối với các đối tượng tiếp xúc gần với các ca nhiễm bệnh. Qua rà soát, có 45 trường hợp tiếp xúc gần (F1), tất cả 45 trường hợp này được đưa vào khu cách ly tập trung (cục bộ) và 172 trường hợp còn lại đều đưa vào khu cách ly tập trung tại Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh thuộc Trung đoàn Bộ binh 896.

Kiểm soát chặt chẽ

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh, vào lúc 18 giờ 45 phút ngày 7-3, tỉnh ta đã tiếp nhận, cách ly công dân Việt Nam từ Philippines về nước, trên chuyến bay số hiệu QH9341 chở 224 hành khách từ Manila hạ cánh tại sân bay Cam Ranh. Ban điều hành các khu cách ly y tế tập trung tỉnh Ninh Thuận phối hợp CDC Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa tổ chức tiếp nhận và hoàn thành công tác cách ly tập trung 224 công dân trên vào lúc 20 giờ 15 phút cùng ngày tại Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh thuộc Trung đoàn Bộ binh 896. Ngay trong đêm, CDC tỉnh lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ công dân, kết quả xét nghiệm ngày 8-3 phát hiện 7 ca dương tính với SARS-CoV-2. Ngành Y tế cũng đã gửi báo cáo các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 cho Bộ Y tế. Bác sĩ Nguyễn Nhị Linh, Giám đốc CDC tỉnh, cho biết: 7 trường hợp xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 đã được Bộ Y tế công nhận và cấp mã số bệnh nhân COVID-19 (từ BN2517 đến BN2523). Đây là các ca bệnh được cách ly ngay khi nhập cảnh nên không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng. Hiện nay, 7 ca bệnh đều có sức khỏe ổn định, bình thường và được cách ly, điều trị tại khu cách ly Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Các lực lượng phục vụ đảm bảo an toàn vệ sinh trong khu cách ly.

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 đối với 7 trường hợp trên, CDC tỉnh đã tiến hành rà soát, khoang vùng đối với các đối tượng tiếp xúc gần với các ca nhiễm bệnh. Qua rà soát, có 45 trường hợp tiếp xúc gần (F1), tất cả 45 trường hợp này được đưa vào khu cách ly tập trung (cục bộ) và 172 trường hợp còn lại đều đưa vào khu cách ly tập trung tại Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh thuộc Trung đoàn Bộ binh 896. Kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 1, cả 217 trường hợp trên đều âm tính với SARS-CoV-2. Theo quy định của Bộ Y tế, đối với 45 trường hợp F1 sẽ có 5 lần xét nghiệm SARS-CoV-2 trong vòng 14 ngày; 172 trường hợp còn lại sẽ xét nghiệm 3 lần trong vòng 14 ngày. Đến nay, công tác tiếp nhận công dân từ nước ngoài về đã thực hiện đúng theo các phương an của tỉnh xây dựng và ban hành, không để nguy cơ dịch bệnh COVID-19 lây nhiễm trong khu cách ly và ra cộng đồng.

Bảo vệ sức khỏe, an toàn cho người ở khu cách ly

Đại tá Nguyễn Sơn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trưởng Ban Điều hành các khu cách ly của tỉnh, cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận các công dân từ nước ngoài về xuống xe, các lực lượng chức năng tiến hành khử trùng, tiêu độc, đo thân nhiệt, làm thủ tục cách ly tập trung (đối với 45 trường hợp F1, Ban đã tiến hành cách ly khoanh vùng cục bộ trong khu cách ly theo quy định nghiêm ngặt của Bộ Y tế và phương án của tỉnh đưa ra), các trường hợp còn lại vào khu cách ly tập trung theo quy định của Bộ Y tế; cấp phát khẩu trang, nước rửa tay, tờ rơi hướng dẫn cách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phổ biến nội quy sinh hoạt cho người được cách ly. Sau khi tiến hành khai báo y tế, xét nghiệm, các công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về đã được bố trí nơi ăn ở, ngủ nghỉ, sinh hoạt chu đáo, tận tình. Trong thời gian cách ly, cán bộ y, bác sĩ, chiến sĩ trực tiếp phục vụ, bảo đảm ăn uống, ngủ, nghỉ; mỗi ngày các công dân được theo dõi sức khỏe, đo thân nhiệt 2 lần/ngày. Những trường hợp phát hiện ra triệu chứng như ho, sốt, khó thở đều được báo cáo ngay cho lực lượng y tế, CDC tỉnh để theo dõi, xử lý, xét nghiệm. Công tác bảo đảm an toàn luôn được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, lực lượng phục vụ tại chỗ phối hợp với lực lượng an ninh địa bàn, bảo đảm tuần tra, canh gác, túc trực 24/24 giờ an toàn cho khu vực và các bốt gác, không có hiện tượng tiếp tế. Tất cả lực lượng tiếp xúc trực tiếp với người được cách ly đều được trang bị phương tiện bảo hộ như quần áo, khẩu trang, găng tay, thực hiện đúng quy trình để không bị lây nhiễm chéo. Đại tá Nguyễn Sơn, cho biết thêm: Ngoài ra, để giúp người dân được thoải mái nhất trong quá trình cách ly, trên tinh thần “4 tại chỗ” hoạt động văn hóa tinh thần trong khu cách ly được bảo đảm. Các hoạt động như tổ chức truyền thanh nội bộ, trang thiết bị dịch vụ như tivi, wifie, báo chí, quạt điện…được trang bị đầy đủ. Trên tinh thần vì sức khỏe người dân, cả hệ thống chính trị địa phương cùng với các lực lượng sẽ luôn sát cánh, đồng hành với bà con vượt qua thời gian cách ly thoải mái, ý nghĩa.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch

Trước diễn biến phức tạp COVID-19, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Thực hiện nghiêm yêu cầu “5K” để phòng, chống dịch, trước hết là đeo khẩu trang bắt buộc tại các khu vực cách ly, các khu dân cư tập trung, nơi tập trung đông người, khu vực công cộng. Tất cả những người từ các tỉnh, thành phố đến/về tỉnh phải thực hiện ngay việc khai báo y tế qua hệ thống NCOVi, quét mã QR code tại các điểm có niêm yết khai báo y tế điện tử hoặc liên hệ ngay với y tế địa phương Trạm Y tế xã, phường hoặc Trung tâm Y tế huyện, thành phố để được hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp. Thực hiện các hình thức cách ly y tế cho từng nhóm đối tượng theo quy định của Bộ Y tế; đồng thời để đảm bảo ngăn chặn triệt để nguy cơ lây bệnh, thực hiện cách ly y tế, theo dõi sức khỏe đối với những trường hợp đến/ về từ các tỉnh, thành phố có ca bệnh COVID-19. Các Sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch trong giai đoạn hiện nay theo chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh, trong đó quán triệt tinh thần chủ động, trách nhiệm, tích cực, kịp thời, không chủ quan và đảm bảo hiệu quả “mục tiêu kép”. Tăng cường kiểm tra, xử phạt và xử lý kịp thời những trường hợp không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, xem đây là giải pháp lâu dài để đảm bảo toàn dân có thể chung sống an toàn với dịch bệnh. Sở Y tế tiếp tục theo dõi sát và kịp thời dự báo tình hình diễn biến dịch bệnh để tham mưu UBND tỉnh triển khai các giải pháp phòng, chống dịch phù hợp theo từng cấp độ. Trước mắt khẩn trương phối hợp với các ngành, các địa phương tham mưu UBND tỉnh về kế hoạch tiêm vắc xin phòng chống COVID-19 cho các đối tượng ưu tiên và người dân trên địa bàn tỉnh. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện nghiêm quy định cách ly tập trung đối với những trường hợp nguy cơ mắc COVID-19 và trường hợp nhập cảnh; đồng thời tăng cường kiểm soát chặt chẽ và xử lý kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép. Các cơ quan truyền thông tiếp tục thông tin, truyền thông về tình hình và các biện pháp phòng, chống dịch nhất là thực hiện giải pháp “5K”, việc đưa tin phải chính xác, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch và không gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân.