Tuổi trẻ Ninh Thuận phát huy truyền thống, xung kích, sáng tạo, xây dựng và phát triển quê hương

(NTO) Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3-2-1930), Đảng và Bác Hồ đã nhận thấy sự cần thiết phải thành lập tổ chức cộng sản của những người trẻ tuổi.

Chính vì thế, đến tháng 3-1931, sau một quá trình chuẩn bị, được sự lãnh đạo và tổ chức của Hội Việt Nam cách mạng Đông Dương, Đảng Cộng sản Đông Dương; tổ chức cơ sở Đoàn ở nước ta hình thành với 8 thiếu niên do Bác Hồ trực tiếp dìu dắt. Kể từ đó, trên khắp ba miền Bắc, Trung, Nam đã xuất hiện nhiều tổ chức Đoàn cơ sở với hơn 1.500 đoàn viên. Ở một số địa phương, đã hình thành Đoàn từ cơ sở huyện, tỉnh, dần dần đã trở thành lực lượng hùng hậu, xung kích của Đảng, cống hiến hết mình trong cuộc kháng chiến, kiến quốc, xây dựng Tổ quốc Việt Nam quang vinh.

Thể theo nguyện vọng và đề nghị của tuổi trẻ cả nước, được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Bác Hồ kính yêu, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam (họp từ ngày 22 đến ngày 25-3-1961) đã quyết định lấy ngày 26-3-1931 là Ngày thành lập Đoàn. Từ đó, ngày 26-3 hàng năm trở thành Ngày kỷ niệm, tôn vinh truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quang vinh.

Đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu nhân đạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Phan Hiếu

Trải qua các giai đoạn lịch sử khác nhau, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, đoàn viên, thanh niên (ĐV-TN) đều hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình trước Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. Từ ngày 26-3-1931 đến nay, để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng, Đoàn đã 7 lần đổi tên; đến tháng 12-1976 Đoàn chính thức lấy tên là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đoàn và của thanh niên (TN) Việt Nam, công tác Đoàn và phong trào thanh-thiếu nhi Ninh Thuận không ngừng được đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận từ khi thành lập cho đến nay, đã trải qua 6 kỳ Đại hội, dưới sự quan tâm lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, sự phối hợp của chính quyền và đoàn thể nhân dân, Đoàn đã không ngừng phát triển lớn mạnh. Công tác Đoàn và phong trào thanh-thiếu nhi tỉnh nhà những năm qua nhờ đó đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác. Nội dung, phương thức giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐV-TN không ngừng được đổi mới. Các chương trình hoạt động của Đoàn đã thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, phát huy tốt vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Hướng đến kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018), ngay từ đầu năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam, tuổi trẻ Ninh Thuận; Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Ninh Thuận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022. Phát động Tháng TN gắn với tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn như: phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội trại truyền thống thể thao – thanh niên lần thứ XII năm 2018; tham gia họp mặt cựu cán bộ Đoàn khu VI lần thứ 10 năm 2018 tại tỉnh Lâm Đồng; tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui, khỏe-Tiến bước lên Đoàn”, “Ngày đoàn viên” với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo” năm 2018 và ngày hội “Tư vấn hướng nghiệp”, tư vấn mùa thi cho học sinh các trường THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên; phối hợp CLB Cựu cán bộ Đoàn tổ chức sinh hoạt truyền thống tại Nhà tưởng niệm đồng chí Trần Thi... Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn cũng phát động và kêu gọi các cơ sở Đoàn, ĐV-TN xung kích tham gia các hoạt động “Tuổi trẻ chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa mới, các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học-kỹ thuật và thông tin thị trường cho TN nông thôn, hỗ trợ vốn vay cho TN phát triển kinh tế và các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Đoàn viên thanh niên hưởng ứng ra quân chung tay bảo vệ môi trường. Ảnh Văn Nỷ.

Năm 2018 đánh dấu chặng đường 87 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam. Đây là dịp quan trọng để mỗi ĐV-TN ôn lại lịch sử, truyền thống hào hùng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng thời là cơ hội để chúng ta thể hiện trách nhiệm và vai trò của tuổi trẻ trước Đảng, trước Nhân dân. Do đó, kế thừa truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Ninh Thuận luôn nêu cao quyết tâm kế thừa và phát huy tốt truyền thống cách mạng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, phát huy những kết quả công tác Đoàn đã đạt được trong thời gian qua và khắc phục bằng được những khó khăn, hạn chế của công tác TN; tăng cường công tác giáo dục, tập hợp TN vào tổ chức; tiếp tục xây dựng giá trị hình mẫu TN thời kỳ mới với “Tâm trong – Trí sáng – Hoài bão lớn”, phấn đấu đem sức trẻ, tinh thần, trí tuệ, nhiệt tình, ra sức cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.