Tp. Phan Rang - Tháp Chàm Triển khai thực hiện công tác “Xây dựng xã hội học tập” và “Phổ cập giáo dục, xoá mù chữ” năm 2018

(NTO) UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm vừa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ “Xây dựng xã hội học tập” và “Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ” năm 2018.

Năm 2017, công tác “Xây dựng xã hội học tập” và “Phổ cập giáo dục, xoá mù chữ” trên địa bàn thành phố đạt được nhiều kết quả tích cực. Toàn thành phố đã có 16/16 xã, phường đạt các tiêu chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; có 15/16 xã, phường đạt phổ cập giáo dục tiểu học, THCS; 16/16 xã, phường đạt chuẩn xóa mù chữ, trong đó có 4 phường đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1 và 12 phường, xã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

Lãnh đạo UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm tặng giấy khen cho các
giáo viên có thành tích xuất sắc năm học 2016-2017.

Năm 2018, UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đề ra các giải pháp thực hiện công tác “Xây dựng xã hội học tập” với những nội dung trọng tâm như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi người dân, các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể và toàn xã hội về tầm quan trọng của việc học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài. Nhân rộng và phát huy tính hiệu quả của các mô hình: “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng khuyến học” với những nội dung, tiêu chí cụ thể, thiết thực. Gắn kết chặt chẽ phong trào “Xây dựng xã hội học tập” với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng. Triển khai các biện pháp hỗ trợ người học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả học tập suốt đời.

Đối với công tác “Phổ cập giáo dục, xoá mù chữ”, thành phố đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể; tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng và việc triển khai thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa để thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ... Phấn đấu thực hiện mục tiêu: Tiếp tục duy trì, củng cố, nâng cao vững chắc kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS và xóa mù chữ. Tăng cường, bổ sung các điều kiện để thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đảm bảo chất lượng, hiệu quả góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.