Tạo bứt phá cho quan hệ Việt Nam-Bangladesh

"Chúng tôi nhất trí giao các bộ, ngành, địa phương hai nước triển khai tốt các kết quả đạt được của chuyến thăm để tạo bứt phá thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Bangladesh ngày càng phát triển mạnh mẽ và hiệu quả hơn sau 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi họp báo thông báo kết quả hội đàm với Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi họp báo.

Ngay sau buổi hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina đồng chủ trì họp báo thông báo kết quả hội đàm.

Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina bày tỏ vui mừng được đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm Bangladesh đúng dịp hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Thủ tướng cho biết, hai bên vừa có cuộc hội đàm rất thành công. Trong đó hai bên cùng nhau thảo luận nhiều vấn đề quan trọng trong quan hệ hai nước. Hai bên cùng nhau xác định những vấn đề mới trong hợp tác song phương. Bên cạnh việc củng cố hơn nữa quan hệ chính trị, hai bên cùng nhau thảo luận để tăng cường hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư và khoa học công nghệ.

Hai bên cũng nhất trí tổ chức Tham vấn chính trị lần thứ hai giữa hai Bộ Ngoại giao và Cuộc họp lần thứ hai của Tiểu ban hợp tác về Thương mại trong năm nay để định hướng các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước. Thủ tướng bày tỏ vui mừng chứng kiến hai bên ký kết các biên bản nghi nhớ trong lĩnh vực đánh bắt thủy sản, chăn nuôi, chế tạo máy cũng như chương trình về giao lưu văn hóa nhằm tăng cường hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực này.

Thủ tướng bày tỏ vui mừng được biết, tháp tùng Chủ tịch nước lần này có một đoàn doanh nghiệp Việt Nam sang Bangladesh tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư giữa hai nước; khẳng định, Bangladesh khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam và Bangladesh tìm kiếm cơ hội hợp tác trong thị trường của nhau.

Thủ tướng cho biết Chính phủ Bangladesh rất mong muốn có thể thể chế hóa quan hệ đối tác về chính trị, thương mại và kinh tế với các quốc gia ASEAN. Đồng thời mong muốn gia nhập diễn đàn hợp tác Mekong-Sông Hằng và mong muốn Việt Nam ủng hộ Bangladesh.

Về phần mình, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, tại buổi hội đàm, hai bên tiếp tục khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống. Đồng thời hai bên nhất trí trên những nền tảng vững chắc của chặng đường 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, cùng với những tiềm năng to lớn của hai nước từ vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, lực lượng lao động trẻ và thị trường to lớn, hai nước sẽ tìm kiếm các biện pháp phù hợp để tạo đột phá, đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng, thực chất và có hiệu quả hơn nữa, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước.

Trên tinh thần đó, Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, gặp gỡ tiếp xúc bên lề các hội nghị đa phương, tận dụng hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, trong đó có Ủy ban Hỗn hợp, Tiểu ban Thương mại Hỗn hợp và Tham khảo Chính trị nhằm tăng cường tham vấn, chia sẻ thông tin, thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận cấp cao, đề ra các biện pháp và phương hướng hợp tác cụ thể cho từng lĩnh vực.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina đồng chủ trì họp báo.

“Về hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, chúng tôi nhất trí khuyến khích các bộ, ngành hữu quan và doanh nghiệp hai nước nghiên cứu khai thác tiềm năng và lợi thế và đề xuất các biện pháp cụ thể nhằm đưa kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng hơn nữa và gia tăng đầu tư hai chiều. Chúng tôi nhất trí tạo thuận lợi cho các mặt hàng thế mạnh của mỗi bên; nghiên cứu mở rộng hợp tác sang một số lĩnh vực tiềm năng khác; tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp tăng cường tiếp cận , chia sẻ thông tin và kết nối giao thương”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết.

Về hợp tác nông nghiệp-chăn nuôi và thủy sản, Chủ tịch nước cho biết, hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ nhằm bổ trợ cho nhau; xem xét hình thành các liên doanh, hiệp hội, chuỗi sản xuất, ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng, sản xuất và bảo quản… để gia tăng giá trị sản phẩm xuất khẩu, bảo vệ sản phẩm của hai nước khỏi các rào cản thương mại khi xuất khẩu. Về giáo dục, đào tạo, văn hóa, du lịch, Chủ tịch nước nêu rõ, hai bên hoan nghênh công chức Bangladesh tiếp tục sang Việt Nam học tập, trao đổi kinh nghiệm về quản lý hành chính, phát triển kinh tế, nông nghiệp, thủy sản, quản lý tài nguyên và môi trường; Đồng thời khẳng định quyết tâm thúc đẩy các hãng hàng không hai nước mở đường bay thẳng, coi đó là giải pháp hiệu quả để tăng cường kết nối, giao lưu giữa hai nước.

“Chúng tôi hoan nghênh các cơ quan hữu quan hai nước đã thúc đẩy ký kết 3 văn kiện, bao gồm: Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực thủy sản và chăn nuôi; Bản ghi nhớ về lĩnh vực hợp tác chế tạo và Thỏa thuận về chương trình trao đổi văn hóa, thể thao. Chúng tôi nhất trí giao các bộ, ngành, địa phương hai nước triển khai tốt các kết quả đạt được của chuyến thăm để tạo bứt phá thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Bangladesh ngày càng phát triển mạnh mẽ và hiệu quả hơn sau 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói.

Về hợp tác quốc phòng-an ninh, Chủ tịch nước cho biết hai bên nhất trí đẩy mạnh tìm hiểu khả năng và nhu cầu hợp tác của nhau, trước mắt là các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, hậu cần, quân y, tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc… sẵn sàng tiếp nhận học viên quân sự sang học tập lẫn nhau về ngôn ngữ và chuyên môn. Đồng thời, hai bên cũng khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường trao đổi thông tin, hợp tác phòng, chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm khủng bố quốc tế… nhằm bảo đảm an ninh tại mỗi nước và ở khu vực...

(Nguồn: vov.vn)