Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Bí thư Tỉnh đoàn trả lời phỏng vấn Báo Ninh Thuận:

Tháng thanh niên năm 2018: “Tuổi trẻ Ninh Thuận sáng tạo xây dựng quê hương, đất nước”

(NTO) Hòa chung với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Ninh Thuận đã và đang có nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2018 (TTN). Phóng viên Báo Ninh Thuận có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Bí thư Tỉnh đoàn về một số nhiệm vụ hoạt động trọng tâm trong TTN.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn,
Bí thư Tỉnh đoàn

Phóng viên: Đồng chí cho biết trong TTN năm 2018, tuổi trẻ tỉnh nhà sẽ tập trung vào những hoạt động trọng điểm nào?

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn: Từ năm 2003 đến nay, tháng 3 hằng năm được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chọn làm TTN. Đây là đợt cao điểm để tuổi trẻ toàn tỉnh cùng với tuổi trẻ cả nước ra sức thi đua khẳng định vai trò, vị trí của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy cao độ tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Năm 2018 với chủ đề TTN: “Tuổi trẻ Ninh Thuận sáng tạo xây dựng quê hương, đất nước” được triển khai thực hiện với 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: Tổ chức đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI; các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3); triển khai cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo”; các hoạt động tuổi trẻ chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với tham gia xây dựng đô thị văn minh; các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, nâng cao nhận thức, kiến thức của cán bộ đoàn các cấp về khởi nghiệp gắn với cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp thanh niên Ninh Thuận”; triển khai các hoạt động an sinh xã hội; các buổi đối thoại, trao đổi giữa cấp ủy đảng, lãnh đạo, chính quyền với các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên; tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên.

Thanh niên tình nguyện làm cỏ bắp giúp nông dân xã Phước Trung (Bác Ái). Ảnh: V.M

Qua đó, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh-thiếu nhi và tạo phong trào thi đua sôi nổi thực hiện nghị quyết đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017-2022; thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thanh niên trong rèn luyện, lao động, học tập, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; xung kích, tình nguyện tham gia phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Tiếp tục khẳng định sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ; đồng thời, nâng cao trách nhiệm của tuổi trẻ toàn tỉnh trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng quê hương Ninh Thuận.

Phóng viên: Đồng chí cho biết những nét mới và thông điệp gửi đến trong TTN năm 2018 là gì?

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn: So với các năm trước, TTN năm nay có chủ đề “Tuổi trẻ Ninh Thuận sáng tạo xây dựng quê hương, đất nước”, vì thế Tỉnh đoàn tập trung triển khai các hoạt động có chiều sâu, hiệu quả; đẩy mạnh các hoạt động tại cơ sở; tạo phong trào thi đua sôi nổi đối với đoàn viên, thanh niên trong tỉnh. Xây dựng kế hoạch hỗ trợ ít nhất 1 mô hình thanh niên khởi nghiệp. Tổ chức tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên; nâng cao nhận thức, năng lực của cán bộ đoàn các cấp về khởi nghiệp. Tư vấn, đào tạo, hỗ trợ thông tin, kiến thức, kỹ năng cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

Song song đó, các cấp bộ đoàn luôn đổi mới, đa dạng hóa các hoạt động, tiếp tục huy động và phát huy tinh thần sức trẻ thông qua các phong trào hành động cách mạng, đặc biệt là phong trào “Thanh niên tình nguyện” và “Tuổi trẻ sáng tạo” trên các lĩnh vực gắn với ứng dụng khoa học-kỹ thuật; đồng thời triển khai đồng bộ, toàn diện và thực hiện có hiệu quả các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi, nhất là thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Thông điệp TTN năm nay kêu gọi mỗi đoàn viên, thanh niên hãy xác định vị trí, vai trò của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay, ra sức phấn đấu, cống hiến nhiều hơn nữa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phát huy sức trẻ, nhiệt huyết, tính xung kích, tình nguyện, sáng tạo, tinh thần cầu tiến, tiên phong trên tất cả các lĩnh vực cùng với địa phương, đơn vị mình thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra trong TTN và nhiệm vụ chính trị năm 2018.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!