Cô giáo Lê Thị Mỹ Uyên nêu cao tinh thần tự học và làm theo Bác

(NTO) Hơn 5 năm gắn bó với nghề, cô giáo Lê Thị Mỹ Uyên (ảnh), giáo viên Trường THPT Nguyễn Trãi (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) luôn nỗ lực trong sự nghiệp “trồng người”, là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 
Cô giáo Lê Thị Mỹ Uyên.

Tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, chuyên ngành Sư phạm Sinh học, năm 2012, cô giáo Lê Thị Mỹ Uyên nhận công tác tại Trường THPT Phạm Văn Đồng (Ninh Phước), sau đó tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn và hiện đang giảng dạy tại Trường THPT Nguyễn Trãi. Mặc dù trải qua nhiều môi trường công tác, nhưng với việc nêu cao tinh thần tự học và làm theo Bác, cô giáo Lê Thị Mỹ Uyên không ngừng nỗ lực nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy. Là giáo viên môn Sinh học, cô giáo Uyên luôn trăn trở làm thế nào để học sinh (HS) ý thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, tác hại của biến đổi khí hậu, do đó trong các tiết học cô luôn lồng ghép các câu chuyện về ý thức bảo vệ môi trường của Bác cho các em HS hiểu và làm theo. Để giúp HS hứng thú và tiếp thu bài hiệu quả, trong mỗi tiết học, cô thường sưu tầm hình ảnh sinh động để đưa vào nội dung bài giảng. Với phương pháp tập trung khơi gợi sự sáng tạo, tự học của các em, cô luôn khuyến khích HS áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Mặc dù kinh nghiệm nghề nghiệp chưa nhiều nhưng những thành tích cô giáo Lê Thị Mỹ Uyên đạt được trong công tác giảng dạy thật đáng ghi nhận. Nổi bật nhất là trong công tác bồi dưỡng HS giỏi môn Sinh học các cấp. Trong năm vừa qua, cô giáo Lê Thị Mỹ Uyên đã bồi dưỡng 7 HS đoạt giải cấp tỉnh và 2 học sinh đoạt Huy chương Bạc kỳ thi Olympic truyền thống 30-4 lần thứ 23. Làm theo lời Bác dạy, nhiệm vụ của người giáo viên là “Củng cố dạy chữ, nâng cao dạy người”, cô giáo Uyên luôn tâm niệm: Để thực hiện được vai trò, sứ mệnh “trồng người”, ngoài nhân cách, đạo đức, người giáo viên cũng phải thường xuyên cập nhật thông tin, tự học, nghiên cứu nâng cao trình độ, bổ sung kiến thức. Vì vậy, không ngại khó khăn, cô giáo Uyên mạnh dạn theo học lớp Cao học chuyên ngành Sinh thái, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

Ngoài công tác chuyên môn, cô giáo Lê Thị Mỹ Uyên còn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của trường. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cô giáo Mỹ Uyên luôn chủ động đề cao tinh thần thực hành tiết kiệm, sống trong sáng, lành mạnh; thực hiện tốt các phong trào thi đua: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực”, “Dạy tốt, học tốt”… Với vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, cô giáo hăng hái, năng nổ đi đầu trong các phong trào. Học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, cô giáo nêu cao tinh thần “Tương thân, tương ái”, dạy HS biết quan tâm, giúp đỡ nhau, duy trì phong trào hiến máu nhân đạo, quyên góp giúp đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt, tổ chức trao học bổng kịp thời động viên tinh thần những em HS nghèo vượt khó…

Với những nỗ lực, phấn đấu như đã nêu trên, năm 2017, cô giáo Lê Thị Mỹ Uyên vinh dự được đứng vào hàng ngũ Đảng; đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Trong năm học 2016-2017, cô giáo Uyên đoạt giải Nhì cấp tỉnh cuộc thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học” liên môn Sinh học-Công nghệ, với chủ đề “Hô hấp ở thực vật”. Đặc biệt, vừa qua, cô giáo Lê Thị Mỹ Uyên vinh dự là một trong 43 gương điển hình “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2017 do Tỉnh đoàn tuyên dương.