Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh học tập và làm theo Bác với những hoạt động thiết thực

(NTO) Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Tuổi trẻ Ninh Thuận học tập và làm theo lời Bác”, thời gian qua, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực, làm chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động trong đoàn viên, thanh niên (ĐV-TN) không ngừng thi đua lao động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện vì lợi ích cộng đồng.

Anh Nguyễn Hồng Quân, Bí thư Đoàn khối CCQ tỉnh, cho biết: Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Đoàn khối đã triển khai, cụ thể hóa nội dung thực hiện đến 100% tổ chức đoàn trực thuộc và hướng dẫn thực hiện sinh hoạt Đoàn theo các chuyên đề về học tập và làm theo; thường xuyên đôn đốc, theo dõi tình hình, kết quả ĐV-TN thực hiện Sổ nêu gương “làm theo” Bác ở cơ quan, đơn vị mình. Đoàn khối cũng xác định để ĐV-TN ý thức được việc “làm theo” Bác thì trước tiên cần phải nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị và lý tưởng sống. Vì vậy, Đoàn khối đã tổ chức các buổi chiếu phim tư liệu, tọa đàm về Bác Hồ, triển khai các cuộc thi viết tìm hiểu, giới thiệu những tấm gương về học tập và làm theo Bác; tổ chức hội diễn văn nghệ “Tiếng hát dâng Người” dịp 19-5 hằng năm; mỗi chi đoàn, đoàn cơ sở xây dựng một Góc sinh hoạt Hồ Chí Minh và đưa nội dung sinh hoạt Hồ Chí Minh trở thành tiêu chí đánh giá, xếp loại tập thể cuối năm…

Đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan tỉnh làm vệ sinh bãi biển,
góp phần bảo vệ môi trường.

Với đặc thù ĐV-TN khối CCQ tỉnh đa phần là cán bộ, công chức, viên chức (CC, VC) nên việc học tập và làm theo Bác được gắn trong từng nội dung, công việc cụ thể. Trong đăng ký việc “làm theo”, ĐV-TN nêu cao tinh thần, trách nhiệm tham gia thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ được giao tại cơ quan, đơn vị; gắn học tập và làm theo Bác với thực hiện tốt phong trào “3 trách nhiệm” (Trách nhiệm đối với bản thân, trách nhiệm đối với cơ quan, đơn vị và trách nhiệm đối với nhân dân). Anh Hồ Tấn Hải Minh, Bí thư Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường chia sẻ: Đẩy mạnh phong trào tuổi trẻ học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ của CC, VC, ĐV-TN Sở Tài nguyên và Môi trường đã tích cực tìm hiểu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh để tham gia tốt Hội thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Đảng bộ Sở tổ chức hằng năm; đẩy mạnh phong trào nghiên cứu, ứng dụng khoa học-công nghệ vào công tác quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, khoáng sản, nâng cao chất lượng chuyên môn; xung kích đảm nhận các công trình, phần việc đảm bảo môi trường xanh-sạch-đẹp, xây dựng công sở văn minh; thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm lo vật chất và tinh thần cho đồng bào Raglai trong tỉnh bằng nguồn đóng góp từ ĐV-TN. Bên cạnh đó, thể hiện phong cách của người CC, VC, 100% ĐV-TN có ý thức ăn mặc lịch sự, tham gia mặc áo Đoàn vào ngày đầu tuần; tình nguyện làm thêm giờ, thêm ngày để giải quyết các hồ sơ tồn đọng, nhất là hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân.

Gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với các phong trào cách mạng của Đoàn, tuổi trẻ khối CCQ tỉnh cũng thực hiện hàng trăm công trình, phần việc TN làm theo Bác được cấp ủy các đơn vị công nhận. Tiêu biểu, ở khối các chi đoàn, đoàn cơ sở trực thuộc Sở Y tế, ĐV-TN luôn thực hiện nghiêm quy định 12 điều y đức của thầy thuốc trong việc chăm sóc bệnh nhân; Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh và chi đoàn các đơn vị khám, chữa bệnh cấp tỉnh duy trì tốt hoạt động của Đội TNTN hỗ trợ người bệnh; Đoàn cơ sở cơ quan Tỉnh đoàn và Chi đoàn Tòa án nhân dân tỉnh duy trì hoạt động tuyên truyền pháp luật thông qua các phiên tòa giả định; Chi đoàn Chi cục Thú y đảm nhận phần việc tuyên truyền, tiêm chủng, phòng chống bệnh dại định kỳ ở các khu dân cư… Song song đó, thông qua các hoạt động tình nguyện về vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh được tổ chức từ đầu năm đến nay, các cơ sở Đoàn cũng tặng gần 500 suất quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 300 lượt người nghèo; trao tặng công trình “Cây xanh thanh niên” cho huyện Thuận Nam trị giá 120 triệu đồng; trao 25 suất học bổng “Tiếp sức đến trường” nhân dịp năm học mới 2017-2018 cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng…

Nhìn lại những kết quả đạt được qua 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị của tuổi trẻ Khối CCQ tỉnh, anh Nguyễn Hồng Quân cho biết thêm: Phong trào học tập và làm theo Bác thực sự đã tạo sự chuyển biến rõ nét về tư tưởng và hành động của ĐV-TN trong toàn Khối, làm cho ĐV-TN có động cơ đúng đắn trong phấn đấu và rèn luyện, có tinh thần, trách nhiệm cao hơn trong công việc và hăng hái, xung kích, nhiệt tình hơn trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, vì an sinh xã hội. Những kết quả đó là nền tảng cho ĐV-TN trong khối tiếp tục thi đua làm theo Bác trong xây dựng lực lượng cán bộ trẻ có đầy đủ các chuẩn mực và đạo đức cách mạng, “tâm trong-trí sáng-hoài bão lớn”; tiếp tục phấn đấu lập nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, công tác và tích cực đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế- xã hội tỉnh nhà.