Ngành Giáo dục và Đào tạo: Nâng cao chất lượng giáo dục từ việc học tập và làm theo Bác

(NTO) Cùng với các ban, ngành, đoàn thể trong toàn tỉnh, hơn một năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quan tâm, cụ thể hóa bằng nhiều phong trào, hoạt động thiết thực. Qua đó góp phần bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cán bộ, giáo viên (GV), học sinh (HS), tạo không khí thi đua sôi nổi, phát triển sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực, trên tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản, hướng dẫn của cấp trên, ngành GD&ĐT đã triển khai việc học tập và làm theo Bác gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động trọng tâm của ngành. Nổi bật là Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực”…; đồng thời, đưa kết quả thực hiện nội dung học tập và làm theo Bác vào tiêu chuẩn bình xét thi đua, phân loại đảng viên, cán bộ, viên chức hằng năm.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT trao giấy khen cho GV đoạt giải Ba (không có giải Nhất, Nhì)
trong Hội thi GV Tiểu học chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh lần thứ nhất, năm học 2016-2017.

Triển khai Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, những năm học qua, đội ngũ cán bộ, GV tỉnh nhà không ngừng nỗ lực vượt khó, tích cực nghiên cứu, tìm tòi, đổi mới phương pháp dạy học. Nhiều cán bộ, GV chủ động bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác thi đua dạy tốt, học tốt được cán bộ, GV hưởng ứng mạnh mẽ, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, giảng dạy. Đến nay, tổng số GV đứng lớp toàn tỉnh có hơn 7.900 người; trong đó có 95,45% GV mầm non, 99,5% GV tiểu học, 99,9% GV THCS và 100% GV THPT có trình độ đào tạo đạt chuẩn trở lên. Trong năm học 2016-2017, toàn ngành có 10 GV đoạt giải Hội thi GV Mầm non dạy giỏi cấp tỉnh, 10 GV đoạt giải Hội thi GV Tiểu học chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh; 21 GV đoạt giải cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho GV trung học cấp quốc gia… Nhiều tập thể, GV đạt thành tích cao, được các cấp tuyên dương, khen thưởng. Điển hình có các thầy, cô giáo: Bùi Hữu Pha (Hiệu trưởng Trường PT DTNT Pi Năng Tắc, Bác Ái), Trần Thị Minh Lý (GV Trường TH Phước Đại B, Bác Ái), Tài Nhất Chuyên (GV Trường THPT DTNT tỉnh), Bùi Văn Duy (GV Trường TH Nho Lâm, Thuận Nam)…

Cùng với Cuộc vận động dành cho các cán bộ quản lý, GV, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực” cũng là nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được ngành GD&ĐT quan tâm, triển khai nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, thu hút HS đến lớp. Để phong trào được thực hiện hiệu quả, ngành GD&ĐT chú trọng các hoạt động giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho HS thông qua các môn học, hoạt động ngoại khóa và xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa; đẩy mạnh các giải pháp nhằm xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp; tổ chức cho HS hát Quốc ca tại lễ chào cờ, thực hiện nền nếp việc tập thể dục giữa giờ; lồng ghép các nội dung giáo dục truyền thống cách mạng, kỹ năng sống thông qua các trò chơi dân gian, hoạt động về nguồn, tham quan bảo tàng, di tích lịch sử, văn hóa; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao… tạo sân chơi lành mạnh, giúp HS giải trí sau những giờ học căng thẳng. Ban giám hiệu các trường tổ chức các phong trào thi đua gắn với hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh như: “Đôi bạn cùng tiến”, “Kế hoạch nhỏ”, “Nuôi heo đất giúp bạn nghèo”… trong đó, nổi bật có Trường THPT Trường Chinh (Ninh Sơn) đã vận động HS các lớp nuôi heo đất trong năm học 2016-2017 được 20 triệu đồng, trao 40 suất học bổng giúp HS nghèo có thêm điều kiện đến trường…

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nên chất lượng giáo dục những năm học qua có nhiều khởi sắc. Riêng năm học 2016-2017, toàn tỉnh có 178 HS đoạt giải Kỳ thi chọn HS giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh; 7 HS đoạt giải Kỳ thi giải Toán trên máy tính cầm tay cấp quốc gia; cuộc thi “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho HS trung học” có 17 HS đoạt giải cấp quốc gia, 33 HS đoạt giải cấp tỉnh… Tỷ lệ HS tốt nghiệp THPT (2 hệ THPT và GDTX) đạt 92,49%, tăng 1,98% so với năm 2016.

Phát huy những kết quả đạt được, năm học 2017-2018, ngành GD&ĐT tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua trọng tâm của ngành. Với hướng đi đúng và quyết tâm cao, tin rằng những nội dung học tập và làm theo Bác Hồ sẽ được ngành vận dụng linh hoạt, hiệu quả, tạo động lực để mỗi cán bộ, GV, HS nỗ lực vượt khó, nâng cao năng lực, rèn luyện nhân cách, phẩm chất, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.