Cựu thanh niên xung phong: Nêu gương sáng, thi đua làm theo lời Bác dạy

(NTO) Với tinh thần “Lúc trẻ xông pha, về già mẫu mực”, cựu TNXP trong tỉnh gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng nhiệt tình các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động tại địa phương. Các cấp Hội phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên… Họ là những tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi gương học tập.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh nhà không ngừng phát huy truyền thống anh hùng, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thắt chặt nghĩa tình đồng đội trong cuộc sống thời bình.

Ông Nguyễn Trường Tam, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh, cho biết: Toàn tỉnh hiện có 1.430 hội viên, sinh hoạt tại 47 cơ sở Hội. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2017, Hội tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Cựu TNXP nguyện nêu gương sáng theo lời Bác Hồ dạy và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tới toàn thể các cấp Hội, hội viên; đẩy mạnh phong trào thi đua giúp nhau phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng hoạt động nghĩa tình đồng đội, xóa nhà ở tạm bợ, dột nát. Các cấp Hội lồng ghép, đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò nhân chứng lịch sử… góp phần giải quyết kịp thời các chế độ chính sách, giúp hội viên ổn định cuộc sống; chia sẻ khó khăn với hội viên nghèo; khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Hội.

Nữ Cựu TNXP Ninh Phước thực hiện mô hình “Nuôi heo đất”, “Hũ gạo tình thương”
giúp đỡ hội viên nghèo. Ảnh: Phạm Lâm

Xác định công tác nghĩa tình đồng đội, xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, Hội chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đóng góp quỹ “Nghĩa tình đồng đội”. Ban Công tác nữ Hội Cựu TNXP tỉnh triển khai nhiều phong trào, mô hình thực hành tiết kiệm theo gương Bác Hồ, điển hình như: Mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Nuôi heo đất”; vận động chị em ủng hộ “Quỹ tình thương” giúp đỡ hội viên nghèo, khó khăn, hoạn nạn... Thông qua các mô hình, trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn Hội đã quyên góp, vận động trên 215 triệu đồng. Từ số tiền thu được, các cấp Hội tổ chức thăm hỏi, tặng 233 suất quà trị giá gần 50 triệu đồng cho hội viên nhân các ngày lễ, tết, ngày thành lập Hội Cựu TNXP Việt Nam. Số tiền còn lại, các cấp Hội sử dụng làm nguồn vốn xoay vòng, tạo điều kiện cho 20 lượt hội viên vay phát triển kinh tế. Cùng với đó, Hội còn tín chấp cho 50 hội viên vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội phát triển sản xuất, chăn nuôi với số tiền trên 1,5 tỷ đồng; mô hình câu lạc bộ “Một triệu đồng/người/năm” của Ban Công tác nữ thu hút hội viên tham gia đóng góp đạt 39 triệu đồng, tạo nguồn vốn giúp chị em có hoàn cảnh khó khăn vay để phát triển kinh tế gia đình... Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nên tỷ lệ hội viên cựu TNXP nghèo giảm dần theo từng năm. Hiện toàn tỉnh còn 72 hộ cựu TNXP nghèo, giảm 53 hộ so với năm 2016.

Cùng với công tác nghĩa tình đồng đội, việc thực hiện chế độ chính sách; xóa nhà ở tạm bợ, dột nát cho cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn được Hội quan tâm, thực hiện kịp thời. Trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn Hội đã lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cho 7 đối tượng hưởng chế độ theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng mới 15 nhà, sửa chữa 5 nhà, với tổng trị giá 740 triệu đồng. Trong đó, có 2 nhà xây mới và 1 nhà sửa chữa theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 11 nhà xây mới, 4 nhà sửa chữa từ nguồn Quỹ Vì người nghèo của tỉnh; 2 nhà xây mới từ nguồn tài trợ của Quỹ Thiện Tâm thuộc tập đoàn VinGroup.

Thấm nhuần lời dạy của Bác đối với TNXP “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”, trong cuộc sống đời thường, nhiều cựu TNXP đã vượt khó phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, đóng góp, hỗ trợ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Đơn cử như cựu TNXP Lê Trung Lanh (ở phường Phủ Hà, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) đã phát huy tinh thần xung phong trong lao động sản xuất, từ hai bàn tay trắng đã tạo dựng cho mình một đại lý buôn bán thức ăn chăn nuôi cho thu nhập ổn định. Không chỉ vươn lên làm giàu chính đáng, bản thân ông Lanh còn là người giàu lòng nhân ái, tích cực đóng góp quỹ “Nghĩa tình đồng đội”; tư vấn cho bà con trong việc chọn giống, thức ăn chăn nuôi; tạo điều kiện cho một số hộ có hoàn cảnh khó khăn mua trả tiền sau từ 50-100% lượng thức ăn cho một lứa nuôi từ 2-3 tháng không tính lãi… giúp họ có thêm điều kiện sản xuất, chăn nuôi, ổn định cuộc sống gia đình.

Với tinh thần “Lúc trẻ xông pha, về già mẫu mực”, cựu TNXP trong tỉnh gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng nhiệt tình các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động tại địa phương. Các cấp Hội phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên… Họ là những tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi gương học tập.