Chàng trai khởi nghiệp nuôi gia cầm

(NTO) Chúng tôi gặp đôi vợ chồng trẻ Phú Hữu Hải Đăng và Lộ Thị Kim Tuyến tất bật cho đàn gà, đàn vị xiêm “ăn sáng”. Tiếng gà, tiếng vịt rộn vang trên đồng đất rẫy tục danh Chòm Lôn ven làng Chăm Mỹ Nghiệp thuộc thị trấn Phước Dân, Ninh Phước. Ít ai ngờ chàng trai tốt nghiệp cao đẳng thủy lợi khởi nghiệp từ nghề nuôi gia cầm cho thu nhập ổn định, bảo đảm cuộc sống gia đình.

Trao đổi với Phú Hữu Hải Đăng, chúng tôi được biết anh tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành thủy lợi thuộc Trường Cao đẳng Công nghệ- Kinh tế và Thủy lợi Miền Trung năm 2013. Sau khi ra trường, anh về quê lập gia đình và khởi nghiệp chăn nuôi gia cầm. Cả hai bên cha mẹ kinh tế đều khó khăn, anh theo bạn bè làm nghề thợ sắt dành dụm vốn liếng mua 20 con gà mái nuôi sinh sản truyền thống mẹ ấp trứng nở con. Nhìn thấy gà mẹ ấp và nuôi con mỗi lứa kéo dài 4 tháng, anh đến các trại gà trên địa bàn tỉnh tìm hiểu cơ chế hoạt động máy ấp trứng. Với kiến thức hiểu biết kỹ thuật căn bản, Hải Đăng mua vật tư tự đóng và lắp ráp thiết bị điện tử cho tủ ấp trứng gà công suất 300- 500 trứng có giá thành thấp, tỉ lệ nở con đạt trên 80%. Vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm, anh đã phát triển đàn gia cầm giống lên 260 con với các giống gà ta, gà rừng, gà Lương Phượng, gà Đông Tảo, vịt Xiêm.

 

Anh Phú Hữu Hải Đăng chăm sóc đàn gà Lương Phượng.

Anh đưa trứng gà vịt vô máy ấp kiểm tra khả năng sinh trưởng của phôi vào các ngày thứ 4 và thứ 15 để kịp thời loại thải những trứng không đạt. Sau khi gà con “xuống khay”, anh ủ ấm và tiêm phòng đầy đủ các loại vắc- xin phòng bệnh cho gia cầm. Sau hai tuần tuổi gà con chăm sóc khỏe mạnh được Hải Đăng xuất bán cho bà con thôn xóm với giá 15 ngàn đồng/con. Trung bình mỗi tháng, anh cho ra lò 400- 500 con gà vịt giống, thu nhập 7- 8 triệu đồng, trừ hết chi phí còn lãi 3-4 triệu đồng bảo đảm cuộc sống gia đình. Anh Phú Hữu Hải Đăng được ba mẹ cho ra riêng đang tiến hành xây dựng nhà ở và làm chuồng nuôi gia cầm trên đồng đất Chòm Lôn. Sau khi an cư lạc nghiệp, anh tập trung nuôi gà mái Lương Phượng lai gà nòi địa phương cho ra gà con F1 có khả năng tăng trọng nhanh, chất lượng thịt săn chắc, thơm ngon đáp ứng nhu cầu thị trường giống nuôi gà thương phẩm. Đồng thời, anh tập trung mở rộng đàn gà rừng, gà Đông Tảo cung cấp con giống gà “nuôi cảnh” của người dân địa phương, gà giống nuôi cảnh có giá cao gấp 3- 4 lần gà nuôi thịt thương phẩm.

“Em yêu thích gắn bó với con gà từ tuổi thơ nên khi lập gia đình vợ chồng quyết tâm khởi nghiệp từ nghề nuôi gia cầm. Gà con mới nở sức đề kháng kém nên đòi hỏi sự chịu khó của người nuôi từ khâu chọn trứng, ấp trứng, úm con, phòng bệnh, chế độ dinh dưỡng cho đàn gà theo độ tuổi. Lượng con giống của gia đình em hiện nay chưa đủ cung cấp nhu cầu nuôi gia cầm của bà con làng Mỹ Nghiệp. Sau khi hoàn thành ngôi nhà mới trên khu đất rộng rãi, em quy hoạch chuồng trại căn cơ để phát triển nghề nuôi gia cầm giống theo hướng an toàn, bền vững”, Phú Hữu Hải Đăng chia sẻ.

Anh Bá Văn Thủy, Trưởng Ban quản lý khu phố 13 (tên hành chính Mỹ Nghiệp) nhận xét: Phú Hữu Hải Đăng là thanh niên tiêu biểu trong phong trào khởi nghiệp ở địa phương. Tuy hoàn cảnh kinh tế của hai bên cha mẹ đều khó khăn nhưng vợ chồng anh nỗ lực vươn lên bảo đảm cuộc sống gia đình ổn định từ nghề nuôi gia cầm. Con giống gia cầm của anh cung cấp bảo đảm chất lượng, khả năng nuôi sống cao được bà con xóm làng tin tưởng. Đây là mô hình thanh niên khởi nghiệp rất đáng được biểu dương nhân rộng trong cộng đồng dân cư”.