Ông Nguyễn Chánh làm theo lời Bác dạy - tận tụy với công việc

(NTO) Ông Nguyễn Chánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Tri Hải (Ninh Hải) luôn khắc ghi lời Bác Hồ dạy: “Lấy sức dân để phục vụ Nhân dân”, vì vậy với lối sống giản dị, tâm huyết trong từng nhiệm vụ, ông luôn gần gũi dân, được Nhân dân tin tưởng, kính trọng.

 
Ông Nguyễn Chánh tận tụy với công việc.

Những năm qua, ông Nguyễn Chánh đã không ngừng phát huy tốt vai trò gương mẫu của một cán bộ Mặt trận, thường xuyên theo dõi, hướng dẫn Ban công tác Mặt trận các thôn triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...và các phong trào thi đua do Ủy ban Trung ương MTTQVN phát động. Ông Nguyễn Chánh cho biết: Nhận thức rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa rất quan trọng, bản thân tôi luôn tâm niệm phải gương mẫu đi đầu trong công tác, sinh hoạt. Nên từ khi Đảng ủy xã triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ông luôn chủ động tham mưu cho Ủy Ban MTTQVN xã triển khai đến Ban công tác Mặt trận các thôn đưa nội dung thực hiện “làm theo” vào các buổi sinh hoạt và lấy đó làm tiêu chí đánh giá, bình xét cuối năm.

Ông luôn xác định nhiệm vụ tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân luôn là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong mọi hoạt động công tác. Ông đặc biệt coi trọng công tác dân vận, luôn gần gũi với Nhân dân để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, hiểu được cái khó của bà con khi tham gia các phòng trào. Vì vậy, ông tăng cường đi cơ sở để đôn đốc, hướng dẫn tổ chức hoạt động các phong trào đạt hiệu quả cao. Ông tham mưu thực hiện hoàn thành nhiều chương trình, phong trào do Ủy ban MTTQVN huyện phát động và trực tiếp xuống cơ sở hướng dẫn Ban công tác Mặt trận các thôn xây dựng thành công mô hình Tổ nhân dân tự quản, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường ở địa phương. Bản thân ông còn trực tiếp tham gia hướng dẫn phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các thôn; phối hợp với Ban công tác Mặt trận các thôn, tổ tự quản đến từng gia đình vận động người dân thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động, đóng góp các loại quỹ như: Vì người nghèo, Đền ơn đáp nghĩa, Khuyến học...luôn đạt và vượt chỉ tiêu; vận động bà con thực hiện tốt nếp sống văn minh, phong trào “5 không, 3 sạch”, thường xuyên làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm, đảm bảo môi trường trong các thôn luôn xanh, sạch, đẹp; phát huy vai trò tự giác trong giữ gìn an ninh trật tự ở thôn xóm; xây dựng phong trào khuyến học; đoàn kết giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế... Đặc biệt, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ông cùng với hội, đoàn thể xã và Ban công tác Mặt trận thôn tích cực vận động Nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí trong xây dụng nông thôn mới, giúp người dân nhận thức đúng đắn về mục đích, ý nghĩa của chương trình và phong trào... Qua đó, tạo cơ sở, tiền đề vận động bà con thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Với vai trò là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, trong các buổi sinh hoạt, họp dân ở từng thôn, ông thường lồng ghép tuyên truyền tấm gương đạo đức của Bác Hồ để Nhân dân học và làm theo. Ông thường nêu gương, dẫn chứng cụ thể bằng những việc làm, hành động tốt của các cá nhân, gia đình ngay trong thôn xóm, trong xã của mình. Nhờ vậy, những năm qua, công tác Mặt trận trên địa bàn xã Tri Hải đạt nhiều kết quả tích cực. Riêng năm 2017, Ủy ban MTTQVN xã vận động Quỹ Vì người nghèo được 41 triệu đồng để hỗ trợ sửa chữa nhà cho các hộ nghèo... Hằng năm, qua bình xét, toàn xã có trên 95,7% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Đồng chí Nguyễn Phấn, Bí thư Đảng ủy xã Tri Hải, nhận xét: Ông Nguyễn Chánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã là cán bộ gương mẫu, tận tụy với công việc, biết phát huy vai trò của Mặt trận, đoàn thể trong công tác vận động quần chúng và tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh trật tự xã hội, tạo điều kiện cho Nhân dân phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.