Tuổi trẻ LLVT tỉnh đoàn kết, thi đua quyết thắng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”

(NTO) Đoàn Thanh niên (TN) Bộ CHQS tỉnh hiện có 16 cơ sở Đoàn trực thuộc với tổng số 351 ĐV-TN sinh hoạt. Thời gian qua, công tác TN trong LLVT tỉnh luôn được Đảng ủy-Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy-chỉ huy các đơn vị quan tâm lãnh đạo và trực tiếp chỉ đạo, nhờ đó đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, kỷ luật, năng động, sáng tạo, nhiệt tình của ĐV-TN đưa công tác Đoàn và phong trào TN ngày càng phát triển, đóng góp quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Thượng úy Phạm Trung Dũng, Trợ lý TN Bộ CHQS tỉnh cho biết: Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác TN của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phòng Chính trị (Bộ CHQS tỉnh), công tác giáo dục chính trị tư tưởng và truyền thống luôn được Đoàn TN Quân sự tỉnh giữ đúng định hướng công tác tư tưởng của Đảng; chú trọng xây dựng tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho ĐV-TN, tự giác tu dưỡng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hằng năm 100% cán bộ Đoàn, ĐV-TN được học tập và kiểm tra các chuyên đề chính trị theo quy định và chương trình giáo dục của Đoàn; trong đó 100% đạt yêu cầu, có từ 80% đến 85% đạt khá, giỏi. Đại đa số ĐV-TN phát huy tốt truyền thống vẻ vang của “Bộ đội Cụ Hồ”, năng động, xung kích, sáng tạo trong học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy và rèn luyện kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao.

Lực lượng ĐV-TN cùng nhân dân thị trấn Khánh Hải (Ninh Hải) dọn vệ sinh môi trường ở khu dân cư.Ảnh: T.M

Thực hiện các phong trào xung kích của TN Quân đội như phong trào “TN Quân đội vươn tới những đỉnh cao”, “TN Quân đội tiến quân vào khoa học công nghệ”, phong trào thi đua “5 Nhất”, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”…, trong những năm qua, đội ngũ cán bộ Đoàn và ĐV-TN trong LLVT tỉnh luôn thể hiện sự tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng; động cơ, thái độ học tập nghiêm túc, tích cực rèn luyện và phấn đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống, nhất là nhiệm vụ giữ gìn an ninh-quốc phòng, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn. Đẩy mạnh các hoạt động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong tuổi trẻ LLVT tỉnh; tiếp thu, ứng dụng có chọn lọc và vận dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Hằng năm đều có cán bộ, ĐV-TN tham gia Hội thi “Cải tiến sáng kiến mô hình học cụ, giải pháp sáng tạo kỹ thuật”, nhiều đồng chí đạt được giải cấp Bộ Quốc phòng, Quân khu và Bộ Chỉ huy.

Trong công tác tình nguyện, 100% tổ chức Đoàn thực hiện có hiệu quả phong trào “TN tình nguyện”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Tuổi trẻ LLVT tỉnh chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Nuôi heo đất vì nghĩa tình biên giới hải đảo”… Tính trong 5 năm (2012-2017), đã có hơn 2.000 lượt ĐV-TN tham gia đã đóng góp hơn 7.400 ngày công lao động, sửa chữa 75 ngôi nhà; giúp nông dân thu hoạch gần 200ha lúa; tu sửa 13.300m đường liên thôn, liên xã; nạo vét gần 3.100m kênh mương nội đồng; tham gia khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 3.228 lượt người dân; thăm, tặng quà các gia đình chính sách với 113 suất quà trị giá hơn 53 triệu đồng; tham gia xây dựng 10 nhà đồng đội, 9 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, quân nhân có hoàn cảnh khó khăn trị giá 1,42 tỉ đồng… Các hoạt động nêu trên đã tạo nhiều dấu ấn tốt đẹp, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân và tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân.

Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng cũng được Đoàn TN Bộ CHQS tỉnh quan tâm thực hiện có kết quả. Các cơ sở Đoàn chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Trong giai đoạn 2012-2017 đã có 531 ĐV ưu tú được bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 175 đồng chí được kết nạp vào Đảng. Ngoài ra, cơ quan quân sự 7 huyện, thành phố thường xuyên chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố và phát triển tổ chức Đoàn trong lực lượng dân quân tự vệ. Đến nay, toàn tỉnh có 65 chi đoàn dân quân cơ động, tỷ lệ ĐV đạt 62,73%. Lực lượng ĐV trong dân quân tự vệ đã tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn an ninh chính trị, khắc phục hậu quả thiên tai và làm công tác dân vận ở cơ sở.

Chào mừng Đại hội lần thứ VI (giai đoạn 2017-2022), với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ LLVT tỉnh sắt son niềm tin, trung thành dũng cảm, xung kích sáng tạo, đoàn kết quyết thắng”, Đoàn TN Bộ CHQS tỉnh xác định khâu đột phá trong giai đoạn mới là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ về các mặt: Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn, nhất là cấp chi đoàn, tập trung vào chi đoàn dân quân cấp xã. Bằng ý chí tự lực, tự cường, truyền thống cách mạng vẻ vang, tuổi trẻ LLVT tỉnh ra sức thi đua, phấn đấu hơn nữa, quyết tâm xây dựng tổ chức Đoàn trong LLVT thường xuyên vững mạnh, xứng đáng với truyền thống, phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của LLVT tỉnh trong thời kỳ mới.