Nghệ nhân ưu tú Mai Thấm học tập và làm theo Bác Hồ

(NTO) Trở lại thôn Ma Oai (xã Phước Thắng, Bác Ái), chúng tôi đến thăm Nghệ nhân ưu tú Mai Thấm. Ông đang tỉ mẩn cân chỉnh âm thanh những chiếc mã la truyền dạy nhạc cụ truyền thống cho các cháu học sinh bản làng trong dịp nghỉ hè 2017. Nghệ nhân Mai Thấm là đảng viên điển hình tiêu biểu của chi bộ thôn Ma Oai nêu gương tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 
Nghệ nhân ưu tú Mai Thấm.

Qua trò chuyện, chúng tôi được biết thời trai trẻ ông tham gia bộ đội đánh Mỹ trên chiến trường Bác Ái. Đầu năm 1973, ông gia nhập đơn vị B5 thuộc Huyện đội Bác Ái Tây. Ông cùng đồng đội anh dũng chiến đấu bảo vệ khu căn cứ cách mạng Bác Ái đến ngày quê hương Ninh Thuận hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất. Thôn xóm thanh bình, ông phục viên trở về làng tích cực tham gia công tác địa phương và nỗ lực khôi phục sản xuất bảo đảm đời sống gia đình no ấm. Ông được Chủ tịch nước tặng thưởng Huy chương Kháng chiến hạng Nhì do đã có thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Khi đời sống kinh tế gia đình ổn định, Nghệ nhân ưu tú Mai Thấm chăm lo bảo tồn nhạc cụ truyền thống của đồng bào Raglai. Ông bà tộc họ Mai xã Phước Thắng để lại cho con cháu bốn chiếc mã la được ông thừa kế cất giữ. Đội mã la cần có tám chiếc mới bày tỏ hết lời ăn tiếng nói tình cảm của đồng bào Raglai. Ông dắt hai con trâu đi bộ hơn ba chục cây số ra Cam Ranh (Khánh Hòa) đổi bốn chiếc mã la gùi về làng. Ông say mê giới thiệu với chúng tôi về vị trí của từng chiếc mã la trong dàn “đồng thanh” của núi rừng Bác Ái. Trong đó, quan trọng nhất là chiếc mã la Mẹ giữ nhịp cho các mã la con cất tiếng làm nên bản hòa âm đặc sắc của núi rừng trong các dịp mừng đón lễ hội, vui mùa lúa mới, cưới hỏi, bỏ mả. Nhờ bộ mã la này, ông đã truyền dạy cho trên 40 người biểu diễn thành thục nhạc cụ truyền thống của đồng bào Raglai. Trong đó có hai đội mã la là học sinh Trường THCS Lê Lợi và Trường Phổ thông DTNT Pi Năng Tắc. Tháng 11- 2015, ông Mai Thấm vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú do đã có cống hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa của dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Nghệ nhân ưu tú Mai Thấm phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của người đảng viên, ông tự giác đề ra những nội dung cụ thể thiết thực làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung làm theo được ông thể hiện trong cuộc sống thường ngày là nêu gương thi đua sản xuất bảo đảm cuộc sống gia đình no ấm; giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa đồng bào Raglai; vận động bà con tộc họ đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới; bảo vệ khu dân cư bình yên; gần gũi, lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân kịp thời phản ảnh với cấp ủy chi bộ. Bằng phương pháp nêu gương trong việc học tập và làm theo Bác Hồ, Nghệ nhân ưu tú được cán bộ và nhân dân địa phương tin yêu.

Đồng chí Pinăng Chia, Bí thư Chi bộ thôn Ma Oai nhận xét: Đồng chí Mai Thấm là đảng viên tiêu biểu thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí đã tích cực góp phần cùng tập thể chi bộ lãnh đạo xây dựng đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa khu dân cư ngày càng khởi sắc.