Phụ nữ Ninh Thuận học tập Bác Hồ từ những điều bình dị

(NTO) Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, cán bộ, hội viên, phụ nữ (PN) tỉnh ta đã không ngừng triển khai nhiều hoạt động thiết thực, quyên góp, tiết kiệm gạo, tiền hỗ trợ chị em nghèo, khi đau ốm, bệnh tật; giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn sản xuất; đồng thời phát triển, nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ (CLB)… Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tạo chỗ dựa vững chắc cho hội viên, PN.

Chị Phan Thị Ngân Hạnh, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, ngày 19-9-2016, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 60/KH-BTV triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW từ nay đến năm 2021. Trong đó, hướng dẫn các cấp Hội về nội dung tập trung nghiên cứu và triển khai học tập; nội dung làm theo cụ thể đối với cơ quan chuyên trách Hội PN các cấp, cán bộ Hội và đối với hội viên, PN; đồng thời đề ra 4 giải pháp thực hiện, gồm: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; duy trì và phát triển rộng rãi mô hình học tập và làm theo Bác Hồ hiệu quả; quyết tâm thực hiện tốt việc nêu gương trong cán bộ Hội các cấp và thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá sơ kết, tổng kết. Trên cơ sở Kế hoạch của Hội và Kế hoạch của cấp ủy địa phương, đến nay, 100% Hội PN các huyện, thành phố và đơn vị trực thuộc đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW cụ thể, phù hợp với điều kiện, tình hình địa phương. Trong đó, chú trọng triển khai các phong trào, mô hình thực hành tiết kiệm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, điển hình như mô hình: “Hũ gạo tình thương”, “Nuôi heo đất”, “Tổ Tiết kiệm 5.000 đồng”, “Góp vốn xoay vòng”, các hoạt động nhân đạo, từ thiện giúp đỡ gia đình chính sách, hội viên nghèo, khó khăn… Qua đó góp phần giúp chị em rèn luyện, thực hành tốt lối sống tiết kiệm cho bản thân, gia đình; giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế; chia sẻ khó khăn với PN, hội viên nghèo; khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Hội.

Hội PN phường Đô Vinh (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) trao quà cho hội viên, phụ nữ nghèo.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, các phong trào, mô hình tiết kiệm theo tấm gương Bác Hồ ngày càng được hội viên, PN trong tỉnh hưởng ứng nhiệt tình. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2017, mô hình “Hũ gạo tình thương” của Hội đã vận động, tiết kiệm hơn 10.700kg gạo, giúp 910 lượt PN khó khăn, neo đơn, gia đình chính sách, học sinh nghèo hiếu học. Các cấp Hội vận động gần 553 triệu đồng thăm hỏi, giúp đỡ những gia đình gặp tai nạn, ốm đau, ma chay. Nhằm giúp chị em có nguồn vốn đầu tư sản xuất, chăn nuôi, Hội PN các cấp tiếp tục duy trì các hình thức tiết kiệm tại chi hội như: Tiết kiệm mùa xuân, Góp vốn xoay vòng, Trang trí nội thất… với số tiền huy động trên 2,9 tỷ đồng, tạo điều kiện cho hàng trăm chị có hoàn cảnh khó khăn vay vốn làm ăn, ổn định cuộc sống. Qua các phong trào, hoạt động Hội đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng về tinh thần tương thân tương ái. Đơn cử như chị Nguyễn Thị Kim Nhung (Chi hội PN khu phố 8, phường Đô Vinh, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) hỗ trợ mỗi tháng 150 suất cơm cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Mắt và Bệnh viên Đa khoa tỉnh.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chị em phát huy phẩm chất, đạo đức, truyền thống tốt đẹp của PN Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị, những năm qua, Hội LHPN tỉnh còn vận động hội viên, PN thực hiện hiệu quả các phong trào, mô hình CLB. Trong đó hoạt động của 189 CLB “Gia đình 5 không, 3 sạch” với 4.768 thành viên, mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” giúp chị em nhận thức sâu sắc về việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc hạn chế những tệ nạn xã hội ở địa phương, vận động chị em tích cực giữ gìn vệ sinh môi trường, phát triển kinh tế gia đình theo hướng bền vững. Mô hình “Tuyến đường tự quản”; mô hình “Sọt rác gia đình” của Hội PN Tp. Phan Rang-Tháp Chàm; mô hình “Đường hoa” của Hội PN huyện Ninh Sơn; mô hình “Thắp sáng đường quê” của Hội PN huyện Thuận Nam… đã và đang góp phần quan trọng trong việc nâng cao ý thức chị em trong việc bảo vệ môi trường, chăm lo sức khỏe, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Chị Phan Thị Ngân Hạnh, cho biết thêm: Để tuyên truyền, thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Hội định kỳ hằng quý giới thiệu ít nhất 1 gương điển hình cán bộ, hội viên, PN tiêu biểu để tuyên truyền, nhân rộng. Các cấp Hội PN tiếp tục rà soát, duy trì, củng cố và nhân rộng các mô hình, CLB, nội dung học tập và làm theo Bác Hồ. Trong đó chú trọng phát triển các mô hình thực hành tiết kiệm theo tấm gương đạo đức của Bác, tạo nền tảng, động lực giúp hội viên, PN phát triển kinh tế, giải quyết khó khăn trước mắt, yên tâm tham gia công tác, sinh hoạt cùng tổ chức Hội.