Bí thư Chi bộ Nguyễn Trường Vinh hết lòng chăm lo việc dân

(NTO) Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, thời gian qua, ở xã Phước Hữu (Ninh Phước) xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, trong đó có anh Nguyễn Trường Vinh, Bí thư Chi bộ thôn La Chữ.

 
Anh Nguyễn Trường Vinh, Bí thư Chi bộ thôn La Chữ.

Thôn La Chữ hiện có trên 650 hộ gia đình, với gần 2.600 nhân khẩu, trong đó có gần 60 hộ thuộc diện chính sách. Đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Do địa phương thường xuyên bị hạn hán, hiệu quả sản xuất chưa cao, nên đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn... Vì vậy, vai trò của cấp ủy chi bộ, trong đó vai trò của người đứng đầu cấp ủy là hết sức quan trọng trong lãnh đạo và đề ra các giải pháp để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân địa phương. Xuất phát từ tình hình thực tế của thôn, với vai trò Bí thư Chi bộ thôn, anh đã cùng cấp ủy nắm tình hình, khảo sát thực tế, đưa ra chi bộ thảo luận, bàn bạc dân chủ từng “kế sách”, từ đó thống nhất đề ra Nghị quyết và triển khai thực hiện. Với cách làm công khai, minh bạch như đã nêu trên, nhiều Nghị quyết của chi bộ khi triển khai đều đạt kết quả cao. Cụ thể như trong triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, anh đã đến từng nhà dân, nắm chắc hoàn cảnh từng hộ, tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc của người dân, để từ đó có hướng giải quyết sát thực. Nhờ vậy, trong vụ đông-xuân vừa qua đã vận động các nông hộ chuyển dịch cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế cao, nhất là cây dưa hấu, với diện tích 50 ha (bình quân 1 ha dưa hấu lãi trên 20 triệu đồng/vụ); 200 ha cây trồng khác: bắp, nho, táo, rau đậu các loại và chuyển trên 6 ha ruộng lúa không chủ động nước sang trồng dưa hấu… góp phần tăng thu nhập cho nông dân. Hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Bí thư Chi bộ Nguyễn Trường Vinh đã lãnh đạo các đoàn thể trong thôn tổ chức vận động Nhân dân và các chủ phương tiện máy cày, xe bò tu bổ các đoạn đường trong thôn bị hư hỏng; bê-tông đường nội đồng dài trên 380 m, với kinh phí gần 300 triệu đồng; vận động 150 hộ dân tham gia đề án vận chuyển thu gom và xử lý rác thải; trồng 40 cây xanh trong khu dân cư để tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp. Hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ, anh đã đề xuất với chính quyền xã hỗ trợ kinh phí trên 25 triệu đồng và lãnh đạo các đoàn thể trong thôn vận động Nhân dân tu sửa Nhà truyền thống của thôn-nơi vinh danh những anh hùng liệt sỹ và Bà mẹ Việt Nam anh hùng thật khang trang...

Để lãnh đạo chi bộ hoạt động đạt kết quả cao, anh thường xuyên phối hợp với Ban Quản lý, Ban Công tác Mặt trận thôn, các tổ chức đoàn thể để vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương... Ngoài ra, anh luôn nỗ lực xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Trong năm 2016, Chi bộ thôn đã kết nạp được 1 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của chi bộ lên 17 đồng chí. Đến nay, đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong thôn đã được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, hiện toàn thôn chỉ còn 43 hộ nghèo, chiếm 6,61%...

Với sự nhiệt tình, đầy tâm huyết và hết lòng chăm lo việc dân, tại Đại hội Chi bộ thôn La Chữ lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2020 vừa qua, anh Nguyễn Trường Vinh được tập thể đảng viên tín nhiệm bầu lại làm Bí thư Chi bộ thôn trong nhiệm kỳ mới.