Hội Nông dân Phước Sơn: Tích cực học tập và làm theo Bác

(NTO) Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thời gian qua, Hội Nông dân xã Phước Sơn (Ninh Phước) đã triển khai thực hiện nhiều phong trào và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Toàn Hội hiện có 1.462 hội viên, sinh hoạt ở 6 chi hội. Ông Dương Thanh Tùng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Sơn, cho biết: Để việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đạt hiệu quả, Hội tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng chi hội thôn để hội viên nắm bắt ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác. Trên cơ sở chỉ đạo của cấp trên, Hội chủ động xây dựng chương trình hành động làm theo Bác sát với thực tế của địa phương, gắn với các phong trào của Hội như: Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới… Qua đó, khơi dậy ý chí, tinh thần sáng tạo trong lao động sản xuất của cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn xã.

 
Nông dân xã Phước Sơn hăng hái thi đua lao động sản xuất, nâng cao đời sống.

Cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác, với mục đích nâng cao đời sống hội viên, Hội thường xuyên phối hợp với Trạm Khuyến nông và các ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học-kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, cách sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… Xây dựng nhiều mô hình mang lại giá trị kinh tế cao như: Mô hình sản xuất táo sạch theo hướng VietGAP, mô hình “1 phải, 5 giảm” trên cây lúa; chăn nuôi bò vỗ béo; tổ hợp tác trồng nho… Ngoài ra, hội viên nông dân còn có sự liên kết với nhau trong việc hỗ trợ giống cây trồng, vần đổi công, trao đổi kiến thức và kinh nghiệm làm ăn, thành lập quỹ tiết kiệm giúp hội viên nghèo, cận nghèo vay không tính lãi. Bên cạnh đó, Hội còn liên kết với các tổ chức tín dụng giải quyết vốn vay cho nông dân. Từ đầu năm tới nay, Hội đã phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân với số tiền trên 8 tỷ đồng cho hàng trăm hộ vay. Để phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, Hội tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương, qua đó giúp tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình. Từ các phong trào thi đua học tập và làm theo Bác, đến nay, toàn xã đã có 525 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, chiếm gần 37%.

Hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hội viên nông dân trong xã luôn tiên phong trong việc góp công, góp của xây dựng đường làng, ngõ xóm, đảm nhận phần việc thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp. Nổi bật nhất là phong trào hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi được triển khai tại địa bàn. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, Hội đã vận động 27 hộ gia đình hội viên hiến đất làm kè chống sạt lở sông Dinh và bê-tông đường nội đồng ở thôn Phước Thiện 3, với diện tích gần 42.000 m2.

Ông Dương Thanh Tùng chia sẻ: Qua học tập và làm theo Bác, đã nâng cao rõ rệt nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, hội viên nông dân trong xã, thời gian tới, Hội tiếp tục nêu gương điển hình trong học tập và làm theo Bác bằng hoạt động cụ thể như đẩy mạnh hơn nữa công tác chuyển giao khoa học-kỹ thuật, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vốn vay… giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội tại địa phương.