Công an Tp. Phan Rang-Tháp Chàm làm theo lời Bác

(NTO) Thời gian qua, phong trào Công an thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cán bộ chiến sỹ (CBCS) Công an Tp. Phan Rang-Tháp Chàm cụ thể hóa bằng nhiều hành động thiết thực, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân thực sự vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Trung tá Nguyễn Xuân Phong, Trưởng Công an Tp. Phan Rang-Tháp Chàm cho biết: Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành nền nếp, đi sâu vào đời sống của mỗi CBCS, ngay sau khi có hướng dẫn của Thành ủy, Đảng bộ Công an thành phố đã tổ chức quán triệt sâu rộng Chỉ thị 05-CT/TW; đồng thời, xây dựng nội dung, kế hoạch học tập và làm theo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện của từng đội nghiệp vụ. Theo đó, trong bất kỳ hoàn cảnh, nhiệm vụ nào mỗi CBCS sẽ tự giác lấy 6 Điều Bác Hồ dạy làm thước đo phẩm chất, là “kim chỉ nam” cho mỗi hành động của mình. Đồng thời, gắn việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống làm cơ sở để đánh giá, bình xét CBCS định kỳ. Để việc tuyên truyền có hiệu quả, đơn vị thành lập “Góc sinh hoạt tư tưởng” nhằm tổng hợp những mẩu chuyện, tấm gương điển hình gắn với sự việc cụ thể về học tập và làm theo Bác, qua đó để các CBCS nêu gương và làm theo.

Các cán bộ, chiến sỹ Công an Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đang phát cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo
tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Thực hiện lời Bác Hồ dạy “Đối với Nhân dân phải kính trọng, lễ phép”, lực lượng Công an Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đã có nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, được Nhân dân tin yêu. Với khẩu hiệu hành động “Mỗi ngày làm một việc tốt vì Nhân dân”, CBCS tự nguyện đăng ký làm việc ngày thứ Bảy, chỉnh trang nơi tiếp dân khang trang, sạch đẹp, xây dựng nếp sống văn hóa trong giao tiếp, ứng xử, giải quyết công việc nhanh chóng. Trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, lực lượng công an đã có nhiều đổi mới, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian làm hộ khẩu, CMND và nhận chuyển trả qua đường bưu điện; cử cán bộ xuống cơ sở làm CMND cho người cao tuổi, tàn tật,...

Thấm nhuần lời Bác dạy, lực lượng công an luôn phấn đấu hết mình vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an thành phố chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Đại úy Phạm Văn Suy, Đội phó Đội Cảnh sát Trật tự cơ động-Công an Tp. Phan Rang-Tháp Chàm cho biết: Sau khi triển khai Chỉ thị 05-CT/TW, các đồng chí trong đội đều tổ chức đăng ký những phần việc “làm theo” cụ thể, thiết thực. Tiêu biểu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ra quân lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thành phố, anh em trong đội ai cũng sẵn sàng tham gia trực chốt, tuần tra, kiểm tra ngoài giờ, góp phần bảo đảm trật tự, mỹ quan, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Nhờ “tận tụy” với công việc, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, tình trạng trộm cắp nhà dân và cướp giật tài sản giảm mạnh. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, đơn vị khám phá, xử lý trên 60 vụ cướp giật, trộm cắp tài sản, …thu hồi trả lại tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng cho Nhân dân. Trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát Giao thông thành phố đã thay đổi phương thức tuần tra, tập trung vào giờ cao điểm, các chốt giao thông phức tạp như: Ngã 5 Phủ Hà; các trường học… góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.

Học tập Bác tinh thần “tương thân, tương ái” sống vì mọi người, CBCS công an thành phố xây dựng nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa. Đơn cử như mô hình Bếp ăn tình thương được duy trì đều đặn sáng thứ Sáu hằng tuần. Theo đó, các CBCS công an thành phố tự nguyện góp công, góp của đi chợ, nấu cháo và phát miễn phí cho gần 200 bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Sau 2 tháng triển khai, đơn vị phát trên 2.000 suất cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo. Qua đó, gắn kết tình quân dân, xây dựng hình ảnh người công an nhân dân thân thiện, thật sự gần dân.

Thông qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, CBCS Công an thành phố đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức, lối sống, tác phong của người CBCS công an nhân dân, luôn phấn đấu hết mình vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của mọi nhà.