Đảng viên Chi bộ thôn Bà Râu 2 thực hiện nêu gương bằng những việc làm cụ thể

(NTO) Toàn thôn Bà Râu 2 hiện có 615 hộ dân, 3.070 nhân khẩu, với 100% đồng bào Raglai sinh sống, trong đó Chi bộ thôn có 9 đảng viên. Để việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đạt hiệu quả, thời gian qua, cấp ủy chi bộ thôn đã tích cực vận động đảng viên, quần chúng nhân dân hưởng ứng làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tạo sức lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng.

Với đặc thù là thôn thuần nông, người dân chủ yếu sinh sống bằng nghề nông, do đó vấn đề mà cấp ủy chi bộ thôn quan tâm, đó là làm thế nào để nâng cao thu nhập cho người dân từ sản xuất nông nghiệp. Để công tác này thực hiện có hiệu quả, chi bộ đã tổ chức quán triệt, phân công từng đảng viên phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, tích cực vận động người dân trong thôn chủ động trong sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học-kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp. Từ việc chỉ đạo sát sao của cấp ủy chi bộ và sự tiên phong của các đảng viên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế, nhiều mô hình như trồng bắp lai, đậu xanh, nuôi bò vỗ béo, nuôi heo đen… được người dân áp dụng mang lại hiệu quả kinh tế cao, đời sống của người dân từng bước được nâng lên.

Qua cách làm sáng tạo của chi bộ, nhân dân thôn Bà Râu 2 chung tay thực hiện mô hình lắp điện chiếu sáng đường quê.

Đi đôi với công tác lãnh đạo Nhân dân phát triển kinh tế, cấp ủy chi bộ thôn luôn phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động do cấp trên phát động. Qua 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, cấp ủy chi bộ thôn đã lãnh đạo Nhân dân thực hiện nhiều mô hình như: Tham gia thực hiện việc thu gom rác thải; xây nhà vệ sinh; không nuôi heo thả rong; lắp điện chiếu sáng đường giao thông, góp phần cải thiện môi trường, tạo diện mạo xây dựng nông thôn mới khang trang, sạch, đẹp. Các cuộc vận động như “Ngày vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”… cũng được người dân trong thôn tham gia tích cực.

Đồng chí Trần Văn Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy xã Lợi Hải (Thuận Bắc) nhìn nhận: Thông qua việc học tập và làm theo Bác, các phong trào thi đua ở thôn Bà Râu 2 ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Không chỉ cán bộ, đảng viên mà nhận thức của người dân về học tập và làm theo Bác cũng được nâng cao. Đây là điều kiện thuận lợi giúp thôn Bà Râu 2 thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong những năm tiếp theo.

Để việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đạt hiệu quả cao, theo đồng chí Vũ Mạnh Hạp, Bí thư Chi bộ thôn, trong thời gian tới, cấp ủy chi bộ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân, khuyến khích và nhân rộng các điển hình tiên tiến để người dân nỗ lực học tập, rèn luyện theo Bác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.