Khởi công xây dựng dự án Đập hạ lưu sông Dinh

(NTO) Ngày 31-3, UBND tỉnh tổ chức khởi công xây dựng dự án Đập hạ lưu sông Dinh. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Văn Bình, Trần Quốc Nam, Phạm Văn Hậu cùng lãnh đạo một số sở, ngành và đông đảo nhân dân vùng dự án thuộc Tp. Phan Rang-Tháp Chàm và huyện Ninh Phước.

 
Các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy;
Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;
Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đại biểu tham dự lễ khởi công.
 
 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ khởi công.

Đập hạ lưu sông Dinh được xây dựng với mục tiêu ngăn chặn tình trạng xâm nhập mặn do ảnh hưởng thủy triều đối với vùng đất dọc hai bên bờ sông Dinh. Tổng mức đầu tư cho công trình khoảng 700 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách của Trung ương. Dự án do Chi cục Thủy lợi tỉnh Ninh Thuận làm chủ đầu tư. Đập hạ lưu sông Dinh được xây dựng trên diện tích sử dụng đất 14,3 ha, với kết cấu đập bê-tông trụ đỡ, công trình cấp III kết hợp giữa thủy lợi và giao thông. Các hạng mục của công trình bao gồm đập dâng; âu thuyền kết hợp cống xã có chiều dài 21 m; cầu giao thông có tổng chiều dài tính đến hai mố là 480 m. Các công trình phụ có diện tích 2.000 m2, bao gồm nhà quản lý điều hành đập, kho vật tư thiết bị, máy phát điện dự phòng và khu nhà ở của công nhân quản lý.

 
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh nhấn nút khởi công xây dựng dự án Đập hạ lưu sông Dinh.
 
 
Thiết bị cơ giới thi công trên công trình đập hạ lưu Sông Dinh. Ảnh: Sơn Ngọc

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh sau khi xây xong, đập hạ lưu sông Dinh sẽ làm nhiệm vụ ngăn chặn tình trạng xâm nhập mặn triệt để do ảnh hưởng thủy triều đối với vùng đất hai bên bờ sông Dinh. Bên cạnh đó, hồ chứa nước ngọt có dung tích khoảng 3,5 triệu m3 nước sẽ được hình thành, góp phần thoát lũ, cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt, cải thiện môi trường và phát triển giao thông. Để công trình thi công đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị quản lý dự án, giám sát, tư vấn thiết kế và đơn vị thi công tập trung mọi nguồn lực, với một tinh thần quyết liệt nhất; các ngành, các cấp, các địa phương và nhân dân trong vùng dự án tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để dự án Đập hạ lưu sông Dinh hoàn thành với chất lượng cao và đúng tiến độ kịp đưa vào vào sử dụng phục vụ Nhân dân. Công trình này sẽ là bước đột phá cho sự phát triển kinh tế-xã hội, mở rộng đô thị dọc hai bên bờ sông Dinh. Mặt khác, công trình giúp hình thành cảnh quan nhằm phát triển du lịch và môi trường đô thị.