Hiệu quả từ mô hình sản xuất muối kết hợp nuôi Artemia

(NTO) Do nhu cầu dùng con Artemia làm thức ăn cho tôm giống ngày càng nhiều, hai năm trở lại đây, nhiều diêm dân ở xã Phương Hải (Ninh Hải) đã áp dụng mô hình sản xuất muối kết hợp với nuôi Artemia đã mang lại thu nhập khá cao cho các hộ dân.

 
Anh Lê Văn Tư, thôn Phương Cựu 2, xã Phương Hải (Ninh Hải) nuôi artemia kết hợp với sản xuất muối mang lại thu nhập cao.

Là một trong những hộ đầu tiên áp dụng mô hình sản xuất muối kết hợp nuôi Artemia ở địa phương, anh Lê Văn Tư, thôn Phương Cựu 2, cho biết: Để nuôi Artemia đạt hiệu quả cao, trước hết phải cải tạo lại ao chứa nước thật sạch, sau đó bơm nước biển vào với độ mặn nhẹ rồi dang nắng để nước bốc hơi còn độ mặn khoảng từ 5-8 độ muối là có thể thả nuôi. Sau thời gian khoảng 20 ngày là có thể thu hoạch và cứ 2-3 ngày thu hoạch một lần. Anh Lê Văn Tư chia chẻ thêm: Gia đình có 6 sào đất nhưng chỉ làm muối 4,5 sào, diện tích 1,5 sào còn lại mình dùng làm ao lắng kết hợp nuôi Artemia, với giá bán dao động từ 80-100 ngàn đồng/kg như hiện nay, mỗi tháng ngoài nguồn thu từ muối, gia đình có thêm thu nhập khoảng 9 triệu đồng từ nuôi Artemia.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, do kỹ thuật nuôi Artemia đơn giản, vốn đầu tư ít và bất kỳ thời điểm nào trong vụ sản xuất muối cũng có thể nuôi, nên hiện nay ở xã Phương Hải có rất nhiều hộ dân áp dụng. Ông Hồ Ngọc Xông, cán bộ Kinh tế-Kế hoạch xây dựng xã Phương Hải cho biết: Toàn xã có gần 149 hộ diêm dân, với diện tích trên 92 ha, trong đó có hơn 30% diện tích được diêm dân vừa làm muối kết hợp nuôi Artemia, nhờ đó thu nhập của bà con tăng khá cao. Điển hình như ông Đinh Văn Tấn, thôn Phương Cựu 2, trước đây toàn bộ ao chứa nước mặn chủ yếu dùng để sản xuất muối, nhưng gần đây thấy các hộ dân ở địa phương tận dụng ao chứa nước mặn có sẵn để nuôi Artemia tăng thêm thu nhập, thì ông đã dành 1 ha diện tích ao chứa nước mặn để nuôi Artemia. Nhờ đó, mỗi tháng cho sản lượng 150 kg, gia đình có thêm thu nhập khoảng 12 triệu đồng.

Ông Trần Hữu Nhân, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ninh Hải, cho biết: Mô hình nuôi Artemia kết hợp với sản xuất muối ở xã Phương Hải không chỉ giúp các hộ dân có thêm thu nhập, mà còn cho thấy sự chủ động trong chuyển đổi cơ cấu sản xuất của người dân địa phương. Để mô hình này tiếp tục phát huy hiệu quả, thời gian tới, ngành Nông nghiệp huyện sẽ khuyến khích người dân nhân rộng mô hình này ở những khu vực có độ mặn thấp, trong đó tập trung chủ yếu ở 2 xã Phương Hải và Tri Hải. Đồng thời, tổ chức tập huấn cho diêm dân về kỹ thuật nuôi Artemia trên đồng muối, nhằm nâng cao giá trị sản xuất trên cùng diện tích, giúp diêm dân ngày càng ổn định cuộc sống.