Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

“Việc gì có lợi cho dân thì mình làm!”

(NTO) Đó là tâm nguyện của ông Nguyễn Mạnh Kiều, Bí thư Chi bộ khu phố 4, phường Bảo An (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) khi trao đổi với chúng tôi.

Sau nhiều năm công tác trong ngành Công an, năm 2013, ông nghỉ hưu theo chế độ tại khu phố trên. Ở tuổi “lão giả an chi” lẽ ra là nghỉ ngơi nhưng bằng uy tín, kinh nghiệm gần dân, gắn bó với dân, đặc biệt là kinh nghiệm vận động quần chúng từ những năm làm Trưởng Công an phường… nên tuy hưu do độ tuổi nhưng “trí”, “lực” vẫn chưa hưu!.

Ông Nguyễn Mạnh Kiều, Bí thư Chi bộ Khu phố 4 trao đổi với anh Trương Minh Vũ
và cô giáo Lê Thị Hường, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Bảo An. Ảnh: Sơn Ngọc

Vậy là còn sức còn cống hiến cho cộng đồng, xã hội với trách nhiệm cao nhất của người đảng viên. Chính vì lẽ đó, khi nghỉ hưu về địa phương, ông được Nhân dân, đảng viên tín nhiệm bầu làm Trưởng Ban Công tác Mặt trận, Bí thư Chi bộ khu phố 4 từ tháng 7-2013 cho đến nay. Với “cương vị” công tác mới này, ông đã dành thời gian tìm hiểu sâu hơn cuộc sống của người dân cũng như tâm tư, nguyện vọng của đảng viên trong chi bộ, từ đó đưa ra tập thể bàn, tìm phương sách giải quyết từng vụ việc, từ chuyện liên quan vệ sinh môi trường trong khu dân cư đến cuộc sống, việc làm của từng hộ dân. Nhiều vụ việc được giải quyết thấu đáo, thấu tình đạt lý nên được người dân ủng hộ. Đơn cử như chuyện vận động người dân trong khu phố đóng góp kinh phí để cải tạo hệ thống nước thải sinh hoạt hẻm 68 đường Nguyễn Du. Ông Kiều cho biết: - Con hẻm chỉ dài trên 100 m với 17 hộ dân sinh sống nhưng do không có hệ thống thoát, nước thải sinh hoạt của người dân vô tư xả ra đường làm môi trường thường xuyên bị ô nhiễm. Để giải quyết triệt để tình trạng này, ông tổ chức họp dân giải thích rõ ràng về làm sạch môi trường cũng chính là giữ gìn vệ sinh cho các hộ trong con hẻm này, đồng thời góp phần xây dựng khu phố văn minh… Hiểu được ý tốt của ông, bà con đồng tình ngay với chủ trương của Chi bộ nhưng khi vận động đóng góp tiền thì các hộ dân chưa thực sự hăng hái, người này còn nhìn người kia!. Bằng sự kiên trì, vận động hộ khá giả đóng góp trước, hộ khó hơn tham gia sau hoặc đóng góp ngày công. Nhờ vậy, hệ thống thoát nước được xây dựng, với tổng giá trị 32 triệu đồng. Từ đường ống chính, từng hộ gia đình xây dựng hố ga, ống xả của mình nối với hệ thống chung. Công trình hoàn thành vào cuối năm 2013, từ đó đến nay, hàng ngày đi lại trên con hẻm sạch sẽ không ít người thầm cảm ơn ông đã góp sức để làm nên. Hay như việc ông vận động bà con trong khu phố đóng góp xây dựng đường bê-tông từ giáp đường tỉnh 703 đến chân đập Lâm Cấm theo phương thức “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng, trong đó dân góp 40%, hoàn thành tháng 7-2014… cũng là “kỳ tích”. Đoạn đường bê-tông mới hoàn thành nhưng hệ thống đèn chiếu sáng không có. Để bảo đảm an ninh trật tự khu vực này vốn nhiều phức tạp trước đây, ông Kiều lại tiếp tục “chạy ngược, chạy xuôi” tìm mạnh thường quân vận động, cùng với sự đóng góp của các hộ dân nên hệ thống đèn chiếu sáng với 11 bóng đèn cao áp, chi phí hết 25 triệu đồng cũng được xây dựng xong. Năm 2016, ông tiếp tục vận động một chủ doanh nghiệp tư nhân hỗ trợ 50 triệu đồng làm đoạn đường bê-tông dài 100 m, rộng khoảng 4-5 m nối từ Đài tưởng niệm Liệt sĩ của phường đến Trường mẫu giáo, vốn nhiều năm trước đây đã vận động nhưng không thực hiện được, tạo cảnh quan sạch đẹp... Đây chỉ là những việc điển hình trong nhiều việc đời thường mà ông Nguyễn Mạnh Kiều đã làm cho dân. Hình ảnh hàng tuần ông đi dọc các tuyến đường để nhắc nhở bà con làm vệ sinh hay ông tự tay phát từng cành cây bụi vươn ra đường để người dân đi lại khỏi vướng… đã được không ít người dân nhắc đến với nhiều cảm tình khi nói về ông.

Được biết, khu phố 4 nằm ở trung tâm phường Bảo An, với trên 650 hộ, hơn 2.510 nhân khẩu, hơn 70% sống chủ yếu bằng nghề nông, còn lại là buôn bán nhỏ và làm dịch vụ. Với trách nhiệm Bí thư Chi bộ khu phố, những năm qua, ông đã cùng Chi ủy thường xuyên củng cố, kiện toàn các chi hội Mặt trận, đoàn thể; vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy  kinh tế-xã hội của phường ngày càng phát triển.

Đồng chí Phan Thành Quang, Phó Bí thư Đảng ủy phường Bảo An (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của ông Nguyễn Mạnh Kiều, xem đây là tấm gương sáng, điển hình của địa phương. Riêng ông Nguyễn Mạnh Kiều không muốn nói về mình, ông cho rằng những việc đã làm cũng chỉ là trách nhiệm của người đảng viên đối với người dân chung quanh mình mà thôi!