TP. Phan Rang - Tháp Chàm: Tiếp tục nhân rộng các điển hình làm theo Bác Hồ

(NTO) Nhìn lại 5 năm (2011-2016) thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kết quả có thể thấy rõ là đã tác động tích cực đến đời sống tinh thần của xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), chất lượng sinh hoạt Đảng, chính quyền, đoàn thể; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ trên địa bàn thành phố. Đến nay, trong giai đoạn các cấp ủy, TCCSĐ ở thành phố tổ chức học tập và đang khẩn trương xây dựng kế hoạch “làm theo” các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thì các điển hình cá nhân, tập thể vẫn còn nguyên giá trị và đang được phát huy, nhân rộng. Đơn cử ở phường Đông Hải, từ mô hình thu gom rác, giữ vệ sinh môi trường thôn, xóm của tập thể ĐV Chi bộ khu phố 11 đang tạo sự lan tỏa sang các khu phố khác, kể cả các phường khác. Nhiều cách làm hay, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến quy trình công việc đang nhân rộng ở thành phố, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, các cá nhân, tập thể điển hình “làm theo” được tiếp tục phát huy trong xã hội, trong cuộc sống đời thường của người dân thành phố. Thông qua Mặt trận và đoàn thể các cấp của thành phố, người dân tham gia quản lý, xây dựng các tuyến đường “xanh, sạch, đẹp”, thiết thực góp phần xây dựng thành phố văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường. Tiêu biểu như ông Nguyễn Thường Lang, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân khu phố 2, phường Mỹ Hải vận động nông dân và nhân dân khu phố mở rộng đường giao thông nông thôn; ông Trương Văn Mai, khu phố 3, phường Bảo An tự nguyện hiến đất để mở rộng đường giao thông nội phường. Các cấp Hội Phụ nữ thành phố tiếp tục xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Hiện nay, các cơ sở Hội đang triển khai thực hiện tốt mô hình “Nuôi heo đất” tiết kiệm; “Phụ nữ làm công tác nhân đạo, từ thiện”; “Cải tiến về lối làm việc” và phong trào “Hũ gạo tình thương”… Qua các mô hình, phong trào đang góp phần giải quyết những khó khăn cho hội viên phụ nữ, tạo điều kiện cho chị em phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Danh, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm, qua thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương. Trong năm qua, theo đánh giá của Thành ủy, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ CB, ĐV, chất lượng sinh hoạt chi bộ và xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh trong toàn Đảng bộ thành phố có chuyển biến rõ nét. Nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân được quan tâm giải quyết; các TCCSĐ đề ra giải pháp, khắc phục hạn chế, thiếu sót, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu của CB, ĐV.

Sau bước hoàn thành tổ chức học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm yêu cầu các địa phương, ngành, lĩnh vực, loại hình chi bộ lựa chọn những nội dung phù hợp đặc điểm và nhiệm vụ để thảo luận, bàn kế hoạch phấn đấu, đề ra các biện pháp và quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện. Cuối năm, từng CB, ĐV báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ để được góp ý, giúp đỡ, giám sát. Đây được coi là tiêu chí quan trọng xem xét, đánh giá CB, ĐV hằng năm ở Đảng bộ Tp. Phan Rang-Tháp Chàm.

Đồng chí Nguyễn Hữu Phước, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết: Từ kinh nghiệm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới, thành phố tiếp tục phát huy trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo chủ chốt các cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Qua đó gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.