Hạ thủy tàu "67" đầu tiên trong năm 2017

(NTO) Ngày 16-1, tại cơ sở đóng tàu Đại Thịnh (xã Cà Ná, Thuận Nam) đã tổ chức hạ thủy tàu cá số hiệu NT-91260 TS do ông Đỗ Ngọc Liên (xã Phước Diêm, Thuận Nam) làm chủ.

Các đại biểu  cắt băng hạ thủy tàu "67" của ông Đỗ Ngọc Liên.

Đây là chiếc tàu thứ 2 được đóng mới tại cơ sở đóng tàu trên địa bàn tỉnh theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ “Về một số chính sách phát triển thủy sản” và là chiếc tàu "67" đầu tiên được hạ thủy trong năm 2017. Tàu vỏ gỗ bọc composite có công suất 800CV, hành nghề câu với chiều dài 18,8 m, rộng 5,83 m, được trang bị đồng bộ hệ thống trang thiết bị hàng hải, hệ thống làm lạnh bảo quản thủy sản, phương tiện bảo hộ cho thuyền viên trên tàu... với tổng kinh phí đầu tư trên 8 tỷ đồng, trong đó chủ tàu có vốn đối ứng 30%, phần còn lại do Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Phước cho vay. Được biết, đến nay, trên địa bàn xã Phước Diêm đã có 18 hộ dân làm hồ sơ đăng ký vay vốn đóng mới, cải hoán nâng cấp tàu thuyền theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP; UBND tỉnh đã phê duyệt 7 hộ dân/7 tàu thuyền, trong đó có 2 tàu cải hoán, 2 tàu dịch vụ hậu cần, 3 tàu khai thác...