Người thầy họa sĩ

(NTO) Giữa những ngày toàn xã hội bày tỏ lòng tri ân thầy, cô giáo, chúng tôi đến Trường THCS Võ Thị Sáu tìm thăm thầy giáo, họa sĩ Huỳnh Ngọc Ánh, gương điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua dạy tốt-học tốt từ năm 2014-2016, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Tốt nghiệp chuyên ngành Mỹ thuật tại Trường Sư phạm cấp II Thuận Hải, niên khóa 1987-1988, anh tình nguyện ra Phú Quý giảng dạy cho các em học sinh huyện đảo. Đến năm học 1994-1995, anh xin chuyển công tác về quê nhà tiếp tục giảng dạy Mỹ thuật tại Trường THCS Võ Thị Sáu, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm. Để tiếp tục nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, anh đăng ký theo học Khoa Sư phạm Mỹ thuật thuộc Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, niên khóa 2004-2009. Hơn 20 năm gắn bó với Trường THCS Võ Thị Sáu, thầy giáo, họa sĩ Huỳnh Ngọc Ánh đã tận tâm giảng dạy bộ môn Mỹ thuật cho hàng ngàn học sinh, trong đó có nhiều em được thầy dìu dắt thi đậu vào ngành Mỹ thuật của Trường CĐSP Ninh Thuận; nhiều học sinh nay trở thành đồng nghiệp giảng dạy môn Mỹ thuật tại các trường TH và THCS trên địa bàn tỉnh. Thầy giáo, họa sĩ Huỳnh Ngọc Ánh tích cực tham gia với Phòng Giáo dục Dân tộc thuộc Sở GD&ĐT vẽ minh họa sách giáo khoa chữ Chăm cấp TH.

Thầy giáo, họa sĩ Huỳnh Ngọc Ánh tận tâm giảng dạy mỹ thuật cho học sinh Trường THCS Võ Thị Sáu.

Thầy giáo Huỳnh Ngọc Ánh là họa sĩ tiêu biểu trong phong trào sáng tác mỹ thuật tỉnh nhà. Con đường đến với mỹ thuật của anh là một chặng đường dài nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ. Từ năm 1996 đến nay, họa sĩ Huỳnh Ngọc Ánh có trên 20 tác phẩm tham gia triển lãm mỹ thuật. Sáng tác của anh thiên về tranh lụa, với đường nét mềm mại, sắc màu tươi mới, thể hiện sinh động đời sống đồng bào dân tộc Chăm. Các tác phẩm tiêu biểu của anh: “Nghề truyền thống” được Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam tặng thưởng năm 2009; “Dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp” được Hội Mỹ thuật Việt Nam tặng thưởng năm 2010; “Biểu diễn nhạc cụ dân tộc Chăm” được tặng thưởng tại Triển lãm mỹ thuật miền Đông Nam Bộ năm 2012; “Lễ tống ôn” được tặng thưởng tại Triển lãm mỹ thuật miền Đông Nam Bộ năm 2015; “Apsara-vũ điệu cung đình Champa” được tặng thưởng tại Triển lãm mỹ thuật miền Đông Nam Bộ năm 2016. Năm 2011, anh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ văn học- nghệ thuật.

Cô giáo Nghiêm Thị Kim Hồng, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Võ Thị Sáu, nhận xét: Thầy giáo Huỳnh Ngọc Ánh luôn tận tâm với nghề, giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp. Thầy chú trọng phát hiện tài năng và nâng đỡ nhiều học sinh có năng khiếu hội họa trở thành giáo viên mỹ thuật. Thầy Ánh nhiều năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, được Hội đồng sư phạm nhà trường và phụ huynh, học sinh tin yêu.