Cô giáo Trần Hà Anh tận tâm với nghề

(NTO) Cô giáo Trần Hà Anh là điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua dạy tốt-học tốt của Trường THPT Tháp Chàm, được Hội đồng sư phạm nhà trường, phụ huynh và học sinh tin yêu.

Tốt nghiệp khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, cô giáo trẻ Trần Hà Anh được phân công về công tác tại Trường THPT Nguyễn Trãi. Sau đó, Trường THPT Tháp Chàm được thành lập năm 1993, cô là một trong những giáo viên đầu tiên gắn bó cùng nhà trường từ những ngày đầu cho đến nay.

 
Cô giáo Trần Hà Anh tận tâm với nghề.

Trong suốt thời gian công tác tại Trường THPT Tháp Chàm, cô tích cực tham gia sôi nổi phong trào thanh niên và được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn trường. Bằng những hoạt động thiết thực, cô đã cùng với Đoàn Thanh niên và công đoàn nhà trường, học sinh chung tay giúp đỡ học sinh các vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh qua phong trào “Phòng giúp phòng, trường giúp trường, thầy trò giúp nhau” hàng năm do Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo phát động, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Ngoài ra, cô giáo Hà Anh đã vận động nhiều học sinh cũ thành đạt trở lại thăm trường, giao lưu và trao học bổng cho các thế hệ đàn em có hoàn cảnh khó khăn thêm điều kiện tiếp bước đến trường học tập.

Với vai trò giáo viên chủ nhiệm lớp, cô giáo Trần Hà Anh liên hệ chặt chẽ với phụ huynh, nắm bắt rõ hoàn cảnh của từng em, nhất là học sinh chưa ngoan. Cô đã gần gũi, động viên, giúp đỡ các em chuyển biến rõ và vươn lên trong học tập. Có thể nói, cô giáo Trần Hà Anh là một trong những nhân tố điển hình tiêu biểu đã thắp sáng tinh thần tương thân, tương ái trong đội ngũ giáo viên và học sinh của Trường THPT Tháp Chàm.

Gần 30 năm qua, cô giáo Trần Hà Anh đã có nhiều đóng góp cho phong trào thi đua yêu nước của ngành, góp phần không nhỏ cùng tập thể sư phạm nhà trường trong phong trào thi đua “Dạy tốt-học tốt”. Nhà trường nhiều năm liền được Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh và Công đoàn cấp trên tặng nhiều bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dạy và học.

Điều đáng quý ở cô Hà Anh chính là tính khiêm tốn, chân thành và trách nhiệm đối với mọi người. Với tình cảm yêu nghề, tin rằng cô giáo Trần Hà Anh sẽ tiếp tục đóng góp công sức của mình vào sự nghiệp trồng người cho quê hương Ninh Thuận thân yêu.