Lê Nguyệt Châu Sa - Nghị lực vượt khó của cô bé khuyết tật

(NTO) Năm học 2016-2017, Lê Nguyệt Châu Sa là nữ sinh lớp 10C1, Trường THPT Trường Chinh (Ninh Sơn). Không như những bạn bè cùng trang lứa, chiều cao của Sa rất thấp bé, dù khó khăn trong học tập và sinh hoạt, nhưng cô bé khuyết tật Châu Sa luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến ở trường, một tấm gương đáng khâm phục.

 
Lê Nguyệt Châu Sa luôn chăm chỉ học tập.

Khi sinh ra, em đã là một cô bé khuyết tật, gia đình lại vô cùng khó khăn nhưng vượt lên tất cả, em vẫn đến trường học tập và luôn giành những “bông hoa điểm mười”. Với Sa, không chấp nhận hoàn cảnh, em thường xuyên đến trường học tập, lấy việc học làm niềm vui. Em học giỏi môn Toán, điểm trung môn Toán năm lớp 9 đạt 8,9, tổng kết trung bình các môn cả năm đạt 8,4, liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi ở trường. Kết quả học tập ở bậc tiểu học và bậc THCS xuất sắc, với hoàn cảnh đặc biệt, Sa được tuyển thẳng vào học tại trường THPT gần nhà.

Cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Hương cho biết: Châu Sa là học sinh giàu nghị lực, luôn chăm chỉ học tập được bạn bè, thầy cô yêu mến. Mong rằng sẽ có nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ để em vươn lên học tập tốt hơn và có một tương lai tốt đẹp hơn.