Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống hội liên hiệp thanh niên việt nam (15/10/1956 - 15/10/2016):

Thanh niên Ninh Thuận vươn lên lập thân, lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

(NTO) Với chức năng đoàn kết, tập hợp, giáo dục, giúp đỡ, tạo điều kiện cho hội viên, thanh niên (HV-TN) được cống hiến và trưởng thành, những năm qua, Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam (LHTNVN) tỉnh đã từng bước trưởng thành, đưa công tác Hội và phong trào TN của tỉnh phát triển rộng khắp. Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội LHTNVN (15/10/1956-15/10/2016), Báo Ninh Thuận có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTNVN tỉnh chung quanh nội dung trên.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những nét nổi bật của công tác Hội và phong trào TN của tỉnh thời gian qua, nhất là trong công tác đoàn kết, tập hợp và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp?

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn
Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTNVN tỉnh

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn: Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TN, công tác Hội và phong trào TN tỉnh nhà thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; thực hiện tốt chức năng đoàn kết, tập hợp, bồi dưỡng, giáo dục và phát huy sức mạnh TN, khẳng định được vai trò và vị thế tổ chức Hội trong xã hội, thu hút đông đảo các đối tượng TN tham gia. Công tác đoàn kết, tập hợp TN được các cấp bộ Hội quan tâm chú trọng, tập trung củng cố cơ sở Đoàn-Hội hoạt động cầm chừng; chuyển đổi mô hình Chi hội hành chính hoạt động không hiệu quả sang phát triển các CLB, tổ, đội, nhóm theo ngành nghề, sở thích phù hợp với TN; đổi mới phương thức sinh hoạt, đoàn kết, tập hợp TN phù hợp với trình độ, nhu cầu của từng nhóm đối tượng TN.

Các cấp bộ Hội trên địa bàn tỉnh cũng tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, thu hút đông đảo HV-TN tham gia hưởng ứng và được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao như: Chương trình Tình nguyện mùa đông-Xuân tình nguyện; Cuộc vận động “Tuổi trẻ Ninh Thuận hướng về vùng hạn”; “Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”; “Ngày hội vì sức khỏe người cao tuổi”; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho gia đình chính sách, người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn; hiến máu tình nguyện.

Đặc biệt là phong trào đồng hành với TN lập thân, lập nghiệp, trong thời gian qua, Hội LHTNVN tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho TN; mở các lớp chuyển giao khoa học-kỹ thuật; tổ chức các buổi truyền thông về khởi nghiệp cho TN, nổi bật là hoạt động của CLB “Sáng tạo khởi nghiệp” đã tham gia Hội nghị tư vấn, hỗ trợ TN khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp năm 2016 và “Phiên Chợ xanh tử tế” tại TP. Hồ Chí Minh, qua đó giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp của Ninh Thuận đến với người tiêu dùng cả nước. Tham gia thi “Dự án khởi nghiệp” năm 2016 do Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ Doanh nghiệp (BSA) tổ chức với 2 dự án gồm “Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hạt cây rừng của đồng bào Raglai sống ven Vườn Quốc gia Núi Chúa” và “Chăn nuôi bò sinh sản nhốt chuồng phát triển hộ kinh tế gia đình”, kết quả 2 dự án được lọt vào vòng chung kết cuộc thi…

Phóng viên: Kỷ niệm Ngày truyền thống Hội LHTNVN năm nay, Ủy ban Hội LHTNVN tỉnh đã triển khai và phát động những hoạt động có ý nghĩa xã hội đến các cấp bộ Hội trong tỉnh?

- Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn: Ngay từ đầu năm, Ủy ban Hội LHTNVN tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động chào mừng xuyên suốt trong cả năm 2016. Theo đó, các cấp Hội đồng loạt tổ chức “Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân; tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; tặng Nhà nhân ái; đảm nhận các công trình, phần việc TN gắn với thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội của địa phương.

Trong Tháng hành động cao điểm chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội LHTNVN (từ 15-9 đến 15-10), Ủy ban Hội LHTNVN tỉnh chỉ đạo các cấp bộ Hội tập trung tổ chức Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” gắn với Lễ kỷ niệm thật sự trang trọng và ý nghĩa. Đối với cấp tỉnh, tập trung tổ chức các hoạt động lớn như: Phối hợp với Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức “Ngày hội vì sức khỏe người cao tuổi”; tổ chức Cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi Ninh Thuận với an toàn giao thông”, Chương trình “Vì môi trường xanh-sạch-đẹp” tại xã An Hải (Ninh Phước), Giải bóng đá cán bộ Đoàn-Hội; Hội thi nữ sinh thanh lịch và tổ chức họp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội, tuyên dương “Nữ thủ lĩnh TN và nữ TN tiêu biểu” năm 2016, qua đó, nhằm đẩy mạnh việc triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; tuyên truyền sâu rộng trong HV-TN lòng tự hào về lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của TN Việt Nam, giáo dục HV-TN ý chí tự lực, tự cường, vươn lên lập thân, lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!