Họp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

(NTO) Ngày 13-10, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTNVN) tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội LHTNVN (15/10/1956- 15/10/2016) và tuyên dương “Nữ thủ lĩnh thanh niên và nữ thanh niên tiêu biểu” năm 2016. Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dự và tặng hoa chúc mừng.

 
Các cá nhân xuất sắc được tuyên dương “Nữ thủ lĩnh thanh niên và nữ thanh niên tiêu biểu” năm 2016.

Tại buổi họp mặt, các cấp Hội trong tỉnh đã ôn lại chặng đường 60 năm ra đời và trưởng thành của Hội LHTNVN, và chặng đường 24 năm phát triển của Hội LHTNVN tỉnh. Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Hội, thời gian qua, Hội LHTNVN tỉnh đã chú trọng xây dựng tổ chức Hội các cấp vững mạnh, đề ra nhiều giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đoàn kết tập hợp thanh niên; đẩy mạnh hoạt động xung kích, tình nguyện trên mọi lĩnh vực. Thông qua hoạt động đã kết nối, tập hợp trên 42.000 hội viên vào tổ chức Hội, thành lập 763 chi hội và 532 CLB, tổ, đội, nhóm thanh niên trên toàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những thành tích mà Hội LHTNVN tỉnh nhà gặt hái được thời gian qua, đã phát huy tốt vai trò của tổ chức chính trị-xã hội, thu hút, tập hợp đông đảo các tầng lớp thanh niên tham gia công tác tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Định hướng cho công tác Hội trong những năm tiếp theo, đồng chí đề nghị Hội LHTNVN tỉnh cần tăng cường bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật và ý thức công dân cho thanh niên. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trong các cấp Hội, gắn hoạt động của tổ chức mình với các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị; tích cực lao động, sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng. Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Hội; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ; góp phần tạo nên diện mạo mới của phong trào thanh niên trong thời kỳ hội nhập.

Nhân dịp này, Hội LHTNVN tỉnh đã tuyên dương 31 “Nữ thủ lĩnh thanh niên và nữ thanh niên tiêu biểu” năm 2016; ra mắt Tổng đội Thanh niên xung phong tỉnh Ninh Thuận và tổng kết, trao Giải bóng đá cán bộ Đoàn-Hội lần thứ I- năm 2016. Ủy ban Hội LHTNVN tỉnh cũng tặng 4 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng cho 4 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích học tập xuất sắc nhiều năm liền.