Trường THPT Nguyễn Du: Xây dựng “Câu lạc bộ Văn học-Nghệ thuật”

(NTO) Nhằm tạo môi trường học tập, trao đổi kiến thức môn Ngữ văn, kỹ năng cảm thụ tác phẩm văn học, từ đó giúp học sinh say mê, hứng thú, sáng tạo trong học tập, Tổ Ngữ văn Trường THPT Nguyễn Du (Ninh Sơn) đã thành lập “Câu lạc bộ Văn học–Nghệ thuật” là nơi vun đắp, nuôi dưỡng niềm đam mê và tình yêu văn học cho học sinh, tạo được sân chơi bổ ích cho các em; góp phần nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn văn trong nhà trường.

Thạc sỹ Thái Xuân Thiện, Tổ trưởng Tổ Ngữ văn, chia sẻ: Để dạy tốt, học tốt môn Ngữ văn trong trường phổ thông, ngoài kiến thức, kỹ năng tối thiểu theo chương trình dạy học, phải tạo ra sân chơi như thành lập các câu lạc bộ để học sinh có điều kiện thể hiện mình, hóa thân thành nhân vật trong các tác phẩm văn học, từ đó nâng cao nhận thức và tiếp thu tốt hơn kiến thức môn Ngữ văn.

Qua hơn một năm hoạt động, “Câu lạc bộ Văn học–Nghệ thuật” của Trường THPT Nguyễn Du đã có kết quả bước đầu và không ngừng phát triển, tạo môi trường tốt nhất cho các em học sinh được trải nghiệm, hoạt động giao lưu và nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ văn trong nhà trường.