Bà Nguyễn Thị Hường học ở Bác đức tính tiết kiệm, sống có trách nhiệm

(NTO) Trước đây là giáo viên, khi về hưu bà Nguyễn Thị Hường (ảnh) được nhân dân thôn Nha Hố 1 (xã Nhơn Sơn, Ninh Sơn) tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Hội Phụ nữ của thôn. Trong quá trình làm việc, sinh hoạt, bà Hường luôn tâm niệm học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ về đức tính tiết kiệm và sống có trách nhiệm, vì mọi người nên được người dân trong thôn luôn tin yêu và quý mến.

 
Bà Nguyễn Thị Hường.

Hưởng ứng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bà Hường đã có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa. Với vai trò là Chi hội trưởng Hội Phụ nữ thôn, ngoài việc tuyên truyền, vận động hội viên tham gia phong trào của các cấp Hội, bà luôn quan tâm, gần gũi và chia sẻ với chị em. Khi trong thôn có người gặp khó khăn như: đau ốm, bệnh tật, ma chay …, bà Hường luôn kịp thời thăm hỏi, động viên, đứng ra vận động người dân ủng hộ các trường hợp khó khăn nêu trên. Vừa qua, trong thôn có chị Nguyễn Thị Hà và em Trần Thị Thanh Nhi, bệnh nặng, nhà nghèo, không có điều kiện nhập viện, bà Hường đã vận động bà con được hơn 10 triệu đồng hỗ trợ cho hai bệnh nhân đến bệnh viện khám và điều trị.

Để mọi người và các hội viên thực hành tiết kiệm, khi sinh hoạt chi hội, bà thường mang theo “heo đất” để các chị em cùng nhau bỏ vào. Việc “nuôi heo đất” bình quân mỗi năm tiết kiệm được hơn 3 triệu đồng, số tiền này được chi hội mua quà tặng cho các hộ nghèo, học sinh khó khăn của thôn. Nhằm giúp đỡ người già neo đơn, bà vận động thành lập “hũ gạo tình thương”, nhờ đó, mỗi năm chi hội đã hỗ trợ cho 3 cụ cao tuổi, mỗi cụ 10kg gạo /năm.Trong sinh hoạt hằng ngày, bà Hường luôn nâng cao ý thức tiết kiệm như: sử dụng nguồn nước sinh hoạt hợp lý, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng; đồng thời cũng tuyên truyền cho mọi người học tập và làm theo. Khi thực hiện các chương trình, hoạt động từ thiện xã hội, bà luôn công khai minh bạch, báo cáo chi tiết về tài chính cho hội viên biết. Bà Nguyễn Thị Hường chia sẻ: “Trong bất cứ hoàn cảnh nào, cả công việc và cuộc sống, tiết kiệm đều mang lại kết quả tốt đẹp, nên tôi tâm niệm thực hiện theo lời Bác dạy, cũng luôn khuyên nhủ, nhắc nhở con cháu mình và các hội viên cần học tập đức tính tiết kiệm của Bác”.

Đồng chí Trương Thị Bích Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nhơn Sơn khen ngợi: “Dù tuổi đã cao, nhưng bà Hường rất năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; luôn giúp đỡ mọi người xung quanh. Dù nhà không khá giả, nhưng bà vẫn nhận đỡ đầu, thường xuyên đến nhà chăm sóc em Bùi Nguyễn Nhật Minh, đang mắc bệnh tâm thần... tấm lòng của bà được mọi người trong thôn cảm kích”.