Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh: Vì sức khoẻ cộng đồng

(NTO) Nhiều năm qua, Hội Thầy thuốc trẻ (TTT) tỉnh đã tập hợp, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.

Từ đầu năm đến nay, tình hình hạn hán trên địa bàn tỉnh diễn ra gay gắt, ảnh hưởng đến sản xuất và đời dống của Nhân dân. Để giúp người dân vùng hạn hán vượt qua khó khăn, nhất là phòng chống dịch bệnh, Hội TTT tỉnh cũng như các Chi hội TTT cơ sở tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, đến các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn do hạn hán trong tỉnh, để chung tay giúp đỡ bà con. Ông Trịnh Vinh Quang, Chủ tịch UBND xã Phước Ninh (Thuận Nam), bộc bạch: Nhiều người dân nghèo ở địa phương rất cảm kích trước hoạt động tình nguyện của Hội TTT tỉnh trong đợt khám bệnh vào đầu tháng 9 vừa qua. Các TTT trong tỉnh phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh và Nhóm Y tế Thiện nguyện HAT TP. Hồ Chí Minh tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 600 bệnh nhân nghèo và tặng 100 phần quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn của địa phương. Họ làm việc trách nhiệm, nhiệt tình và luôn gần gũi với bà con.

 
Chi hội Thầy thuốc trẻ Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Sơn tặng quà cho các gia đình chính sách.

Thông qua các hoạt động tình nguyện do Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn phát động, Hội TTT các cấp cũng như các TTT đã tích cực tham gia hưởng ứng. Họ xem đây là trách nhiệm và nghĩa cử của người thầy thuốc đối với Nhân dân. Y sĩ Thái Văn Hào, hội viên Chi hội TTT Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Sơn, vui vẻ: Tham gia hội đã 5 năm nay, mỗi khi nghe Chi hội tổ chức khám, chữa bệnh cho bà con vùng sâu, vùng xa, tôi đầu hăng hái đăng ký tình nguyện. Tôi nghĩ, sức trẻ cần nhiệt tình cống hiến, để mang lại niềm vui cho bệnh nhân, đặc biệt là những gia đình nghèo, khó khăn.

Bác sĩ Lê Vũ Chương, Chủ tịch Hội TTT tỉnh, cho biết: Thành lập từ năm 2010 đến nay, với khẩu hiệu hành động “TTT tỉnh Ninh Thuận đoàn kết, sáng tạo, phát triển, xung kích tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”. Hằng năm, Hội TTT tỉnh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các nhà hảo tâm tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho hàng nghìn người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Hội TTT tỉnh đã hướng mạnh đến các hoạt động xã hội, đặc biệt là nhờ huy động được sự tham gia tích cực của lực lượng TTT các bệnh viện, cơ sở y tế, cùng với sự đồng hành của các nhà tài trợ, 4 năm qua, Hội TTT tỉnh đã tổ chức phối hợp khám, cấp thuốc miễn phí cho hơn 100 ngàn lượt người dân tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, với tổng chi phí khám và tặng quà hơn 1 tỷ đồng. Đây thực sự là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, có sức lan truyền trong xã hội và thực sự đem lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn.

Cũng theo Bác sĩ Lê Vũ Chương, mục tiêu của Hội TTT tỉnh trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh hơn nữa phong trào tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng; tổ chức khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí tại các thôn, xã vùng sâu, vùng xa và triển khai các chương trình y tế công cộng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Để thực hiện được mục tiêu trên, Hội TTT tỉnh tăng cường liên kết với các ban, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động khám, điều trị bệnh miễn phí theo chuyên khoa. Thành lập các phòng khám, tổ chức khám nhân đạo do Hội TTT tỉnh thực hiện. Huy động các nguồn lực xã hội để tạo nguồn kinh phí, điều kiện đảm bảo khác cho việc tổ chức các hoạt động chăm sóc, khám, chữa bệnh miễn phí, đặc biệt hỗ trợ các phương tiện phục vụ các đợt khám bệnh nhân đạo tại vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh. Qua đó, nhằm tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, niềm tin y đức, đoàn kết, tập hợp và phát huy tài năng, trí tuệ của lực lượng TTT xung kích, tình nguyện trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân...