Đảng bộ huyện Ninh Phước: Lãnh đạo phát triển toàn diện kinh tế-xã hội địa phương

(NTO) Thực hiện nhiệm vụ năm 2016, huyện Ninh Phước đối mặt với không ít khó khăn, nhất là tình hình nắng hạn kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, chăn nuôi của Nhân dân. Nhưng với tinh thần chủ động và quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng của địa phương có những chuyển biến tích cực, dự báo sẽ hoàn thành đạt kế hoạch cả năm.

Đồng chí Nguyễn Thị Luyện, Bí thư Huyện ủy Ninh Phước, cho biết: Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra, ngay từ đầu năm, cùng với việc củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết về các chỉ tiêu cụ thể để cấp ủy, địa phương, cơ quan, đoàn thể trong huyện bám sát thực hiện. Trong đó, trọng tâm là tập trung lãnh đạo Nhân dân phát huy có hiệu quả các thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế-xã hội; huy động các nguồn lực, thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM).

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Huyện ủy và UBND huyện, đến nay có thể nói, diện mạo kinh tế-xã hội của Ninh Phước đã có những chuyển biến rõ nét. Nổi bật là trong phát triển nông nghiệp, huyện đã thực hiện chỉ tiêu gieo trồng vụ hè-thu, với tổng diện tích 7.233ha, đạt 99,97% kế hoạch. Không những vậy, để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do hạn hán gây ra, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã chỉ đạo nông dân luân canh, chuyển đổi sang cây trồng cạn, như: Bắp, đậu xanh, cỏ, dưa hấu… được 62,3ha, nâng tổng diện tích chuyển đổi từ đầu năm đến nay lên trên 520ha. Bên cạnh đó, huyện còn thực hiện nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả, như: Mô hình “1 phải, 5 giảm” trong sản xuất lúa; mô hình sản xuất nho, táo theo hướng VietGAP; trồng rau an toàn theo hướng tưới tiết kiệm nước; mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm lúa giống… Riêng cây lúa trong vụ hè-thu, đến nay thu hoạch được hơn 3.000ha/4.513ha, năng suất bình quân đạt 71,1 tạ/ha, góp phần đưa tổng sản lượng lương thực của huyện trong 9 tháng đạt trên 71.000 tấn. Đặc biệt, thực hiện chương trình xây dựng NTM đến nay có 3 xã: Phước Thái, Phước Thuận và Phước Sơn được công nhận đạt chuẩn NTM, huyện phấn đấu đến cuối năm 2016 có thêm 2 xã Phước Vinh và Phước Hậu được công nhận đạt chuẩn NTM.

 
Mục tiêu của huyện Ninh Phước từ nay đến cuối năm là huy động các nguồn lực, thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới.
Trong ảnh: Cổng vào xã nông thôn mới Phước Thuận

Phát huy lợi thế huyện trọng điểm về nông nghiệp, hiện nông dân Ninh Phước còn đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo mô hình trang trại vừa và nhỏ với tổng đàn trên 133.490 con. Trong đó, đáng chú ý là tại xã Phước Vinh nhiều hộ dân đang đầu tư chăn nuôi heo tập trung, có quy mô từ 600-2.000 con/cơ sở; nuôi gà lấy trứng quy mô 120.000 con/trại; tại thị trấn Phước Dân và các xã An Hải, Phước Hải, Phước Thuận và Phước Sơn đang từng bước nhân rộng mô hình nuôi chim yến… Một số ngành, nghề như nuôi trồng và sản xuất giống thủy sản tuy có giảm, nhưng sản lượng thu hoạch đạt khá; trong đó, tôm thịt sản lượng thu hoạch 1.430 tấn, đạt 68,1% kế hoạch; tôm giống xuất bán 5.870 triệu con post. Các lĩnh vực công nghiệp–tiểu thủ công nghiệp, thương mại–dịch vụ luôn được huyện tạo điều kiện thuận lợi để phát triển, nhờ đó góp phần đưa tổng giá trị sản xuất các ngành đạt trên 3.594 tỷ đồng, tăng 4,16% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt 36,41 tỷ đồng, đạt 85% dự toán HĐND huyện giao và tăng 6,67% so với cùng kỳ.

Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, Huyện ủy Ninh Phước còn tập trung chỉ đạo đồng bộ, có hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị địa phương và chú trọng bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới. Kết quả, từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã kết nạp 70 đảng viên mới, đạt 70% chỉ tiêu đề ra. Điểm đáng chú ý nữa của Đảng bộ huyện Ninh Phước đó là mọi vấn đề liên quan đến lợi ích của Nhân dân đều được đưa ra bàn bạc công khai. Qua đó, thắt chặt mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền, hệ thống Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Mục tiêu của huyện Ninh Phước phấn đấu đến cuối năm 2016, đưa tổng giá sản xuất các ngành đạt trên 5.110 tỷ đồng, tăng 6,4% so với năm trước; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 113.508 tấn; thu ngân sách đạt 42,9 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 25,6 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,2-1,5% và kết nạp 100 đảng viên mới... Để hoàn thành chỉ tiêu nêu trên, theo đồng chí Nguyễn Thị Luyện, chủ trương của huyện là tiếp tục phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở để lãnh đạo Nhân dân khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, tạo động lực phát triển. Trong đó, trọng tâm là chỉ đạo thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của tỉnh, huyện; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Về phát triển kinh tế, huyện đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất; chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi thích ứng với hạn hán, tiết kiệm nước. Tập trung đẩy mạnh các biện pháp thu ngân sách, kế hoạch gieo trồng vụ mùa; chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng và trong chăn nuôi. Tiếp tục phối hợp các công ty, doanh nghiệp thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị giữa cung ứng vật tư đầu vào gắn với thu mua, tiêu thụ sản phẩm cho bà con..., nhằm thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, đảm bảo an sinh xã hội và quốc phòng–an ninh trên địa bàn. Trước mắt, huyện ưu tiên nguồn lực cho 2 xã Phước Vinh và Phước Hậu hoàn thành đạt chuẩn NTM trong năm nay.