Bác Ái: Vận động học sinh ra lớp năm học mới

(NTO) Huyện Bác Ái hiện có 38 đơn vị trường học, dự kiến tổng số học sinh (HS) huy động ra lớp trong năm học mới 2016-2017 khoảng 7.000 HS. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị của các trường học trên địa bàn huyện đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho năm học mới.

Bác Ái là huyện miền núi có đông đồng bào dân tộc Raglai sinh sống, nên công tác vận động HS ra lớp trước thềm năm học mới luôn là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục. Để đảm bảo duy trì ổn định sĩ số ở các trường theo kế hoạch đề ra trong năm học mới, ngay từ giữa tháng 8, Phòng GD&ĐT huyện tập trung chỉ đạo các trường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương rà soát, lập danh sách HS nghỉ học, nắm rõ nguyên nhân, tâm tư, nguyện vọng từng em để có biện pháp vận động phù hợp. Chính sự quan tâm, ân cần của các thầy, cô giáo, sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền đã làm thay đổi nhận thức của phụ huynh, quan tâm đưa con em đến trường học tập.

 
Buổi sinh hoạt của trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Văn Trỗi.

Phước Thắng là xã tái định cư nên cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn, trong dịp hè các em thường theo cha, mẹ lên rẫy nhiều ngày không về. Bằng nỗ lực của nhà trường và chính quyền địa phương, công tác vận động HS ra lớp ở các trường đóng trên địa bàn xã đang có nhiều chuyển biến tích cực. Thầy giáo Phạm Hồng Hải, Phó Hiệu trưởng Trường TH Phước Thắng, cho biết: Năm học 2016-2017, toàn trường có 430 HS. Để vận động các em ra lớp chuẩn bị cho năm học mới, giữa tháng 8, nhà trường phân công giáo viên phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể địa phương thành lập các tổ đến tận nhà, lên rẫy để thuyết phục các em đến trường học đầy đủ. Nhờ vậy, đến nay đã có trên 80% các em ra lớp, đặc biệt tỷ lệ HS lớp 1 ra lớp đạt gần 95%.

Còn tại xã Phước Trung “tâm hạn” của tỉnh, ở 4 điểm trường đóng trên địa bàn cũng ráo riết tập trung nhiều giải pháp vận động, thu hút HS đến trường. Trao đổi với chúng tôi, cô Huỳnh Lê Kim Thoa, Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Nguyễn Văn Trỗi, chia sẻ: Những ngày nghỉ hè, các em thường có tư tưởng ham chơi, ngại quay lại trường học. Nắm bắt được tâm lý đó, ngay từ đầu tháng 8, Ban Giám hiệu nhà trường đã tổ chức họp phụ huynh, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng việc học tập của con em mình. Bên cạnh đó, nhà trường cũng phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, thành lập tổ vận động đến từng thôn gặp gỡ, trao đổi, nhắc nhở các em trở lại trường lớp theo đúng lịch học. Nhờ vậy, hiện nay đã có 118/124 em đến trường, số HS còn lại nhà trường vẫn đang tiếp tục đến tận nhà vận động, đảm bảo sĩ số trong năm học mới này.

Bà Trần Thùy Vân, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bác Ái, cho biết: Bên cạnh đầu tư sửa chữa, nâng cấp kết cấu hạ tầng, chỉnh trang cảnh quang trường lớp… cho một số đơn vị trường học, với tổng kinh phí khoảng 300 triệu đồng, huyện Bác Ái đã vận động các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ 60 xe đạp cho các em ở xa điểm trường, đồ dùng học tập, sách vở, quần áo…, với trị giá khoảng 650 triệu đồng để “tiếp bước” cho các em có thêm điều kiện bước vào năm học mới được tốt hơn. Ngoài ra, để HS dân tộc thiểu số trên địa bàn tiếp thu kịp chương trình lớp 1, Phòng GD&ĐT hướng dẫn các trường tiến hành dạy tiếng Việt nhằm giúp các em nâng cao khả năng đọc và viết thành thạo bảng chữ cái, tránh bỡ ngỡ trước khi bước vào học chính thức… Bằng những nỗ lực của nhà trường và chính quyền địa phương trong thời gian qua, đến nay, tỷ lệ HS ra lớp cơ bản đạt chỉ tiêu đề ra. Trong đó, tỷ lệ HS ra lớp cấp Mẫu giáo đạt 75%, cấp THCS và TH đạt trên 85%.

Với sự chuẩn bị khá chu đáo về mọi mặt, tin rằng trong năm học mới 2016-2017, huyện Bác Ái sẽ hoàn thành nhiệm vụ đề ra, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục huyện nhà.