Thuận Bắc: Chuẩn bị vào năm học mới

(NTO) Huyện Thuận Bắc hiện có 25 đơn vị trường học; dự kiến tổng số học sinh (HS) các cấp học huy động đầu năm học 2016-2017 trên 8.140 em. Các trường học đang tích cực chuẩn bị tốt mọi điều kiện cần thiết để các em bước vào năm học mới một cách tốt nhất.

 
Trường THCS Hà Huy Tập (xã Bắc Sơn, Thuận Bắc) chuẩn bị năm học mới.

Thầy giáo Nguyễn Thế Quang, Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện, cho biết: Để đảm bảo điều kiện tốt cho HS bước vào năm học mới, ngay sau kết thúc năm học 2015-2016, Phòng GD&ĐT đã tham mưu UBND huyện cấp kinh phí tu sửa và xây mới 14 phòng học cho các trường: TH Bà Râu, Mẫu giáo Lợi Hải, Mẫu giáo Phước Kháng, Mẫu giáo Phước Chiến, Mẫu giáo Công Hải và 1 bếp ăn liên hoàn cho Trường Mẫu giáo Lợi Hải, với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng. Ngoài ra, từ nguồn hỗ trợ của các tổ chức xã hội đã xây mới 8 phòng học và một số công trình phụ trợ khác ở một số điểm trường, với tổng kinh phí gần 7 tỷ đồng.

Cùng với công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, Phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học mới; tổ chức bồi dưỡng chính trị, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên. Hướng dẫn các trường học thực hiện tốt công tác tuyển sinh đúng tiến độ; tổ chức các lớp phụ đạo, ôn tập củng cố kiến thức cho những HS có học lực yếu kém trong dịp hè; tổ chức dạy tiếng Việt cho các em là đồng bào dân tộc thiểu số chuẩn bị bước vào lớp 1.

Phòng GD&ĐT đã tham mưu Hội Khuyến học huyện trích 200 triệu đồng mua sách vở, cặp, quần áo…, hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn ở các cấp. Vận động các ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm giúp đỡ, hỗ trợ các em có thêm điều kiện đến lớp. Đặc biệt, để hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, ngay từ đầu tháng 8, Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo các trường học phối hợp UBND các xã tổ chức hội nghị chuyên đề về vận động học sinh ra lớp, đề ra các giải pháp hạn chế tình trạng học sinh bỏ học ở các cấp. Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, chính quyền địa phương, Ban quản lý các thôn đến từng nhà gặp gỡ phụ huynh, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng những em có hoàn cảnh khó khăn để vận động, thuyết phục, đề xuất giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời. Đối với những học sinh đã bỏ học có nguyện vọng đi học trở lại, các trường phân công giáo viên phụ đạo, giúp đỡ các em theo kịp chương trình…