Thu mua tạm trữ muối: Phải thực sự có lợi cho diêm dân

(NTO) Nhằm kích cầu, thu mua muối tồn trong dân, Chính phủ vừa có chính sách thu mua tạm trữ muối cho các địa phương có sản lượng muối lớn trong cả nước, trong đó có tỉnh ta. Chính sách được kỳ vọng mang đến niềm vui, cứu cánh cho diêm dân sau thời gian dài giá muối thấp kỷ lục, không đủ bù chi phí sản xuất.

Gỡ thế bí cho diêm dân

Năm 2015-2016, thời tiết khô hạn, không thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp nhưng sản xuất muối lại cho sản lượng cao. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2016, toàn tỉnh đã đạt sản lượng muối trên 146 ngàn tấn, đạt 171% kế hoạch năm 2016. Sản xuất thuận lợi, nhưng giá muối xuống thấp đã làm diêm dân gặp nhiều khó khăn.

Ông Cù Thanh Huy, diêm dân thôn Khánh Tường (xã Tri Hải, Ninh Hải), cho biết: “Gia đình có 6 sào ruộng muối, cứ 7-10 ngày thu hoạch 1 lần cho khoảng 7 tấn muối. Trong khi đó, bãi chứa tại chân ruộng cũng chỉ đủ sức chứa khoảng 20 tấn muối, tương đương 1 tháng sản xuất. Chính vì vậy, muối tồn đọng, dù giá thấp vẫn phải bán để trang trải chi phí sản xuất”. Tương tự, ông Trương Văn Luông ở cùng thôn, tâm sự: Với giá hơn 400 ngàn đồng/tấn như hiện nay chỉ đủ lấy công làm lời và chi phí sản xuất, còn vốn đầu tư ban đầu rất lớn nhưng khó thu hồi. Để diêm dân sản xuất có lãi, giá muối phải ổn định ở mức từ 700 ngàn đồng/tấn trở lên.

 
Diêm dân xã Tri Hải (Ninh Hải) thu hoạch muối.

Theo UBND huyện Ninh Hải, tại địa phương hiện có 652ha muối diêm dân, phần lớn tập trung tại các xã Tri Hải, Phương Hải, Nhơn Hải và thị trấn Khánh Hải. Hiện lượng muối tồn trong dân dự tính trên 45 ngàn tấn. Ông Lưu Xuân Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện, cho biết: Để tháo gỡ khó khăn cho diêm dân, từ tháng 3, UBND huyện đã có văn bản kiến nghị lên cấp thẩm quyền sớm có chính sách hỗ trợ, thu mua để diêm dân ổn định sản xuất, đời sống, nhưng đến nay mới có chủ trương thu mua.

Cần sự phối hợp tích cực

Được sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng Công ty Lương thực miền Bắc giao cho Công ty TNHH Muối Việt Nam tổ chức thu mua muối tại tỉnh ta. Ông Trần Thế Dũng, Phó Giám đốc Công ty TNHH Muối Việt Nam, cho biết: Sau khi có quyết định cho triển khai thu mua, chúng tôi đã thống nhất phương án với huyện Ninh Hải, sẽ tập trung mua muối tồn thực tế của diêm dân sản xuất năm 2016 chứ không xác định khối lượng cụ thể. Giá thu mua tối thiếu ở mức 620 ngàn đồng/tấn. Thời gian thu mua từ nay đến hết tháng 9. Sau khi kết thúc đợt 1 sẽ báo cáo xin ý kiến thực hiện giai đoạn 2, trên tinh thần diêm dân còn muối thì chúng tôi còn mua. Theo chủ trương của Chính phủ, việc thu mua muối của diêm dân nhằm mục đích kích cầu giá muối lên cao để người dân tiêu thụ muối đảm bảo có lợi, do đó thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp của chính quyền địa phương để mua trực tiếp muối trong dân, mặt khác kiến nghị với Chính phủ cho tiến hành thu mua thường xuyên hàng năm và thời gian phù hợp hơn.

Ông Lưu Xuân Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải, cho biết thêm: Thực hiện chủ trương thu mua muối tạm trữ, UBND huyện Ninh Hải cũng đề nghị đơn vị thu mua phối hợp với các địa phương để trực tiếp tiêu thụ muối cho diêm dân và các tổ hợp tác sản xuất muối. Trong đó, ưu tiên cho các hộ nghèo, các gia đình khó khăn trong việc tiêu thụ muối với mục tiêu đảm bảo việc bình ổn giá theo cơ chế thị trường, đảm bảo việc thu mua muối cho dân có lợi nhất. Huyện cũng sẽ tạo điều kiện về kho chứa dự trữ muối cho đơn vị thu mua.

Hy vọng rằng với chủ trương thu mua muối tạm trữ, diêm dân tỉnh ta sẽ vượt qua khó khăn, sớm ổn định sản xuất, phát huy thế mạnh của địa phương trong thời gian tới.