Bác Ái mở rộng diện tích trồng cỏ sau mưa

(NTO) Sau khi đón những cơn mưa từ cuối tháng 5 đến nay, nhiều nông dân vùng hạn Bác Ái đã tận dụng nguồn nước mưa để trồng cỏ bổ sung thức ăn cho đàn gia súc sau đợt nắng hạn kéo dài.

Hơn nữa tháng nay, trên địa bàn Bác Ái liên tục xuất hiện mưa trên diện rộng, nhờ vậy, đã tăng cường độ ẩm của đất, nên cỏ non ở nhiều vùng đã mọc xanh trở lại sau thời gian nắng hạn kéo dài. Nhiều người dân địa phương đã tiến hành trồng giống cỏ có giá trị dinh dưỡng để cung cấp thức ăn cho vật nuôi. Chị Ka Dá Thị Nhinh (ở thôn Núi Rây, xã Phước Chính) cho biết: Trước đây, để tìm thức ăn cho 9 con bò của gia đình phải chăn dắt ngoài đồng hoặc đưa đàn gia súc lên rẫy. Sau khi xuất hiện mưa, chỉ cải tạo lại đất trồng 2,5 sào cỏ voi, hiện nay đã được hơn nửa tháng, đang phát triển rất tốt, còn hơn 10 ngày nữa có thể thu hạch. Cũng như chị Nhinh, gia đình anh Bàn Văn Lai (thôn Tà Lú 1, xã Phước Đại) chia sẻ: Gia đình đã mong chờ cơn mưa từ mấy tháng nay, để có nước uống cho đàn bò gần 30 con, hàng ngày phải chuyên chở nước rất xa, không chỉ thiếu nước, tình trạng khan hiếm thức ăn cũng rất khó khăn. Nay có mưa cả nhà tranh thủ làm đất trồng 6 sào cỏ để làm thức ăn cho đàn bò.

Gia đình anh Bàn Văn Lai, thôn Tà Lú 1, xã Phước Đại tập trung trồng cỏ sau khi có mưa.

Bà Ngô Thị Cúc, Phó phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, cho biết: Hiện nay, tổng đàn gia súc trên địa bàn huyện có gần 56.000 con, nhờ những cơn mưa trong những ngày qua, nhiều nông dân cải tạo lại những vùng đất trống, gò đồi, chuyển đổi một số diện tích cây trồng không chủ động nước để trồng mới trên 30 ha cỏ, nâng tổng số diện tích trồng cỏ ở địa phương lên gần 100 ha, chủ yếu tập trung ở các xã Phước Trung, Phước Chính, Phước Đại… Qua đó, đã giúp cho nhiều nông hộ chăn nuôi cơ bản giải quyết được tình trạng thức ăn cho đàn vật nuôi.

Ngoài ra, đợt mưa kéo dài trong nhiều ngày qua ở Bác Ái, không chỉ giúp cho cây trồng trên địa bàn được giải hạn, mà còn góp phần tăng lượng nước tích trữ cho các hồ chứa, sau khi có mưa, nhiều nông dân đã xuống giống các loại cây ngắn ngày như: Bắp, đậu, mỳ… để bù lại thiệt hại sau gần hai năm ngừng sản xuất vì hạn hán.