Hội Nhà báo tỉnh: Trao giải Hội thi tiếng hát người làm báo năm 2016

(NTO) Ngày 18-6, tại Đài phát thanh- Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức trao giải Hội thi Tiếng hát người làm báo và cộng tác viên lần thứ IV- năm 2016. Đến dự có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đông đảo đội ngũ nhà báo thuộc các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

Hội thi tiếng hát người làm báo diễn ra vào ngày 18-6 thu hút 17 thí sinh là biên tập viên, phóng viên, cộng tác viên đến từ các đơn vị: Chi hội Báo Ninh Thuận, Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Tỉnh Đoàn, Đài Truyền thanh Phan Rang- Tháp Chàm tham gia các nội dung đơn ca nam, đơn ca nữ, song ca. Với gần 20 tiết mục ngợi ca Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và ngợi ca quê hương, đất nước. Các tiết mục tham gia Hội thi được dàn dựng công phu, thí sinh biểu diễn có nhiều tiến bộ hơn các năm trước.

 Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải cho các thí sinh đoạt giải đơn ca nam.
 
 
Nhà báo Nguyễn Minh Hà, Giám đốc Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh
trao giải cho các thí sinh đoạt giải đơn ca nữ.

Nhà báo Trần Bảo Kim. Phó Tổnng Biên tập Báo Ninh Thuận, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh trao giải song ca.

Kết thúc Hội thi Tiếng hát người làm báo, Ban tổ chức trao giải Nhất đơn ca nam cho tiết mục “Pắc Pó hát mãi tên Người” (Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh); giải Nhì cho tiết mục “Bởi vì anh là người chiến sĩ” (Công an tỉnh); giải Ba cho tiết mục “Đường lên phía trước” (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh); giải Khuyến khích cho tiết mục “Sông Đăkrông mùa xuân về” (Báo Ninh Thuận).

Nội dung đơn ca nữ: Tiết mục “Neo đậu bến quê” (Công an tỉnh) đoạt giải Nhất; giải Nhì thuộc về tiết mục “Chiều trên quê hương tôi” (Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh); giải Ba thuộc về tiết mục “Mái đình làng biển” (Công an tỉnh); giải Khuyến khích thuộc về tiết mục “Gần lắm Trường Sa” (Đài Truyền thanh Phan Rang- Tháp Chàm).

Nội dung song ca: Giải Nhất được trao cho tiết mục “Quà tháng 5 dâng Người” (Đài phát thanh-Truyền hình tỉnh); giải Nhì trao cho tiết mục “Trước ngày hội bắn” (Công an tỉnh); giải Ba cho tiết mục “Tình lúa duyên trăng” (Tỉnh Đoàn); giải Khuyến khích trao cho tiết mục “Đất nước tình yêu” (Đài Truyền thanh Phan Rang- Tháp Chàm).

Ông Phạm Ngọc Hòa, Đại diện Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam
trao giải vô địch cờ tướng năm 2016.

Trong 2 ngày 17 và 18-6, Hội Nhà báo tỉnh tổ Giải vô địch Cờ tướng năm 2016. Tham gia giải có gần 60 VĐV đến từ các cơ quan báo đài địa phương, các cơ quan báo thường trú trên địa bàn tỉnh. Sau 2 ngày thi đấu hấp dẫn, Ban tổ chức trao giải Nhất cho VĐV Trần Văn Hiến (Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh); giải Nhì cho VĐV Nguyễn Quốc Trạng (Sở Thông tin và Truyền thông); giải Ba cho VĐV Nguyễn Văn Tài (Báo Ninh Thuận); giải Khuyến khích cho VĐV Trương Khắc Trung (Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh).