Hội thảo Phát triển nuôi bò công nghệ cao tại Bình Thuận

(NTO) Ngày 9-6, tại huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận), Công ty TNHH Thông Thuận tổ chức Hội thảo phát triển ngành chăn nuôi bò công nghệ cao. Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành liên quan; lãnh đạo các huyện và một số hộ nông dân trên địa bàn tỉnh.

 
Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội thảo.
 
 
Toàn cảnh hội thảo.

Dự án phát triển ngành chăn nuôi bò công nghệ cao được Công ty TNHH Thông Thuận đầu tư phát triển tại huyện Bắc Bình (Bình Thuận) với quy mô 850 ha. Bao gồm mô hình nuôi bò sữa và bò thịt hướng công nghệ cao theo tiêu chuẩn của một số nước tiên tiến trên thế giới. Hiện nay, công ty đang triển khai nuôi 500 con bò giống sinh sản để thực hiện mô hình nuôi bò thịt. Dự kiến trong năm 2017 sẽ triển khai mô hình nuôi bò sữa. Tại tỉnh ta, phía công ty cũng đang đề xuất xem xét tạo điều kiện để triển khai dự án này trong thời gian tới. Tại hội thảo, đại diện các sở, ngành tỉnh ta cũng đã trao đổi thêm về những tiềm năng phát triển của dự án, sự hỗ trợ liên kết của doanh nghiệp với nông dân nếu đầu tư tại tỉnh ta…

 
Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham quan mô hình nuôi bò giống sinh sản tại trang trại trên địa bàn xã Sông Bình.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao dự án do đơn vị Thông Thuận triển khai tại Bình Thuận. Đồng chí cho rằng, trong xu thế hội nhập, đối với Ninh Thuận đây cũng là một trong những ngành chăn nuôi công nghệ cao mà tỉnh cần phải hướng đến trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị, các sở, ngành và chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh cần tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút những doanh nghiệp có tiềm năng, tâm huyết với ngành chăn nuôi công nghệ cao về liên kết với nông dân triển khai tại địa phương. Trước mắt ngành Nông nghiệp nên xây dựng kế hoạch phối hợp với ngành Ngân hàng, các địa phương xem xét lựa chọn một số hộ nông dân có tâm huyết, đủ điều kiện để triển khai thí điểm mô hình chăn nuôi công nghệ cao tại tỉnh.

Trước đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu đã tham quan mô hình nuôi bò giống sinh sản tại trang trại trên địa bàn xã Sông Bình.